HLV Man City nói 'nghĩ về chức vô địch lúc này là sai lầm'

Guardiola muốn học trò tập trung vào từng trận đấu. Ảnh: PA.
Guardiola muốn học trò tập trung vào từng trận đấu. Ảnh: PA.
HLV Guardiola của Man City cho rằng mọi thứ đều có thể xảy ra trong bóng đá, dù đội của ông đang hơn nhóm bám đuổi 14 điểm.

"Man City đang ở vị trí tốt trong cuộc đua, nhưng tôi đã nhiều lần nói với học trò rằng đừng suy nghĩ về chức vô địch. Hãy tập trung vào trận kế tiếp", Pep Guardiola nói với Sky Sports. "Nếu sa đà vào những thứ xa vời, chúng ta sẽ mất tập trung vào những việc trước mắt. Đó là một sai lầm lớn".

Man City đang giữ đỉnh bảng Ngoại hạng Anh, với 14 điểm nhiều hơn nhóm bám đuổi. Dù thầy trò Guardiola vừa bị chặn chuỗi trận toàn thắng ở con số 18, không nhiều người tin chức vô địch năm nay tuột khỏi tay nửa xanh thành Manchester.

"Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra. Chúng tôi có thể thắng liên tiếp nhiều trận, nhưng sau đó, có thể mất niềm vui chiến thắng trong một thời gian. Điều đó đã xảy ra trong quá khứ với nhiều đội", ông thầy người Tây Ban Nha nhấn mạnh. "Chúng ta cần tập trung tối đa vào việc sửa chữa sai lầm đã mắc phải và giữ vững phong độ". 

Man City đang trong cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột. Benjamin Mendy, Gabriel Jesus, Phil Foden chấn thương dài hạn. Kevin De Bruyne được cho nghỉ dưỡng sức. Khả năng ra sân của Vincent Kompany và Fabian Delph bị bỏ ngỏ. Trong khi, David Silva vắng mặt từ trận gặp Tottenham hồi giữa tháng 12 vì lý do cá nhân.

"Tôi có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, để hiểu rằng còn rất nhiều việc phải làm. Trước mắt là trận đấu với Watford, sau đó là Burnley", nhà cầm quân 46 tuổi chia sẻ. "Khi bạn nhìn vào lịch thi đấu, và ý thức được rằng có năm đối thủ phía sau luôn chực chờ cơ hội để soán ngôi Man City, chúng tôi không được phép lơ là một phút nào".

Cựu HLV Barca cũng cho rằng lịch thi đấu dày đặc của Ngoại hạng Anh, giai đoạn từ Giáng sinh đến năm mới đã hủy hoại thể lực cầu thủ. "Đó là một truyền thống buộc tôi phải thích nghi, không phải riêng tôi mà mọi người khác đều vậy", ông nói với BBC. "Mùa trước tôi có ít thời gian phục hồi hơn mùa này, nhưng mùa giải sau có thể sẽ khác. Không có cách nào để thay đổi thực trạng này, dù tôi có đưa ý kiến".

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.