HLV Miura bảo vệ, Công Vinh chắc suất dự AFF Cup

HLV Miura bảo vệ, Công Vinh chắc suất dự AFF Cup
Trước khi công bố 3 cầu thủ sẽ bị loại khỏi tuyển Việt Nam, HLV Miura đã lên tiếng bảo vệ Công Vinh trước những ý kiến cho rằng anh không xứng đáng ở lại ĐTVN. Điều này đồng nghĩa với việc chân sút xứ Nghệ  chắc suất dự AFF Cup.

Chơi ấn tượng ở mùa giải 2014, việc Công Vinh được gọi lên ĐTVN không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, ở thời điểm các tuyển thủ trụ cột Việt Nam hầu hết đều ghi điểm để giành vị trí chính thức tham dự AFF Cup, thì tiền đạo mang áo số 9 lại thi đấu mờ nhạt, không còn là chính mình.

Lần cuối Vinh biết ghi bàn là khi CLB Kyoto dẫn trước 3-2 đã rút ra một cầu thủ tạo cơ hội cho tiền đạo này lập cú đúp để thắng ngược 4-3 trong chuyến tập huấn ở Nhật. Kể từ đó tới nay, đã hơn 2 tháng, chân sút số 1 ĐTVN vẫn đang “tịt ngòi”.

Sau bốn trận giao hữu với U23 Bahrain, Sinh viên Hàn Quốc, Palestine và Malaysia, Công Vinh vẫn không biết ghi bàn, dù rất nhiều lần anh có bóng đối diện với thủ môn khách. Đáng chú ý, ở trận đấu giữa ĐTVN và U23 Bahrain, Công Vinh trong tư thế khá thoải mái bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ khoảng cách…2m. Trong khi đó các trận còn lại chân sút này cũng đều vô duyên trong những tình huống ngon ăn.

Có nhiều tiêu chí để HLV Miura chốt danh sách, trong đó tiêu chí phong độ được đặt lên hàng đầu. Nếu vậy, Công Vinh hoàn toàn có thể bị loại bởi trên hàng công hiện tại, anh thậm chí còn thua kém cả đàn em Mạc Hồng Quân hay Hải Anh.

Sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản hồi tháng 10, HLV Miura đã loại 2 công Thần Quốc Anh và Vũ Phong vì không đạt yêu cầu về chuyên môn. Quyết định loại 2 cựu binh trên của HLV người Nhật Bản cho thấy bất cứ cầu thủ nào cũng có thể bị từ chối cơ hội tham dự AFF Cup, nếu không khẳng định được mình.

Trước nguy cơ bị loại, Công Vinh cho biết anh vẫn tin tưởng vào khả năng của mình. Tiền đạo xứ Nghệ cho rằng khoảng thời gian còn lại đủ để anh chứng minh năng lực và sẽ được HLV Miura giữ lại ĐTVN.

Thậm chí, Công Vinh còn thẳng thắn chia sẻ: “Nếu tôi bị loại khỏi danh sách chính thức của đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2014 thì cũng là điều hết sức bình thường. Mỗi HLV đều có triết lý bóng đá riêng và họ sẽ lựa chọn những con người phù hợp nhất với lối chơi đó. Thế nên, việc chọn ai, loại ai là điều rất bình thường trong bóng đá”.

Dường như tiền đạo xứ Nghệ rất tự tin vào khả năng ở lại ĐTVN của mình và thực tế thì điều đó đã xảy ra. Gần 1 thập kỷ qua, Công Vinh luôn là chân sút không thể thay thế trên hàng công của ĐTVN, lần này cũng không phải là ngoại lệ.

Trước những ý kiến cho rằng Công Vinh cần bị loại vì phong độ mờ nhạt, HLV Miura đã lên tiếng bảo vệ học trò. Theo HLV người Nhật Bản, Công Vinh la một trong những người có khả năng cầm bóng đột phá, tạo cơ hội cho đồng đội và tự mình ghi bàn, thì tại sao lại bị loại.

Cũng theo HLV Miura, trong bóng đá, thủ môn, hậu vệ, tiền vệ luôn cần có phong độ ổn định nhưng các cầu thủ tấn công, đặc biệt là tiền đạo thì không nhất thiết. Công Vinh là cầu thủ biết tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng, bằng chứng rõ nhất là 2 bàn thắng tại trận chung kết AFF Cup 2008 giúp ĐTVN lần đầu vô địch.

Như vậy, chắc chắn HLV Miura sẽ không loại Công Vinh, vậy ai sẽ là người ra đi. Theo giới chuyên môn đánh giá, thủ môn Thanh Diệp, Minh Châu chắc chắn sẽ bị loại. Thanh Diệp chỉ mới được gọi lên ĐTVN cho đủ suất 4 thủ môn để tập luyện, còn Minh Châu vừa dính chấn thương nặng. Người còn lại bị loại có thể sẽ là một tiền vệ. Quyết định cuối cùng sẽ được HLV Miura đưa ra trong ngày hôm nay.

Theo Hà Nguyên

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG