HLV Miura chọn Công Phượng cho cuộc gặp Thái Lan

Công Phượng phải giữ cho đầu tỉnh táo
Công Phượng phải giữ cho đầu tỉnh táo
TPO - Tiền đạo CLB HA.GL nhiều khả năng sẽ được HLV Toshiya Miura tung vào sân ngay từ đầu ở trận đấu với U23 Thái Lan tối nay.

Ông Miura trước đó từng để Công Phượng ở ngoài sân trong suốt trận đấu với U23 Đông Timor. U23 Việt Nam vẫn thắng đậm đối thủ từng gây nhiều khó khăn cho U23 Malaysia và U23 Thái Lan tới 4-0.

Trong 2 ngày qua, từng có dự đoán chiến lược gia Nhật Bản sẽ tiếp tục lặp lại điều này ở trận đấu với U23 Thái Lan. Lý do là bởi ngoài việc dưỡng sức, Công Phượng còn cần phải giữ chân, tránh dính thêm thẻ phạt.

U23 Việt Nam hiện đã có 7 cầu thủ phải nhận thẻ vàng, trong đó có Công Phượng. Theo điều lệ môn bóng đá nam ở SEA Games 28, nếu nhận thêm 1 thẻ vàng nữa hoặc thẻ đỏ, Công Phượng sẽ phải nghỉ trận kế tiếp ở bán kết. Đây chắc chắn là điều HLV Toshiya Miura không muốn xảy ra.

Tuy nhiên, nếu dựa theo những hình ảnh lọt ra ngoài từ buổi tập kín của U23 Việt Nam chiều 9/6, thì khả năng Công Phượng được sử dụng trong đội hình xuất phát là khá cao. HLV Miura đã cho các cầu thủ U23 Việt Nam tập khá nhiều các tình huống đá phạt trực tiếp. Công Phượng là 1 trong các cầu thủ được giao nhiệm vụ thực hiện quả phạt cho các đồng đội.

Thực tế do thi đấu ở hàng công, khả năng Công Phượng phải nhận thẻ là khá thấp. Bên cạnh đấy, tiền đạo CLB HA.GL cũng là mẫu cầu thủ rất ít phạm lỗi.

Dĩ nhiên, như phát biểu của Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, các cầu thủ thuộc nhóm 7 người đã lĩnh thẻ phạt, như Công Phượng, Huy Toàn, Hồng Quân, Mạnh Hùng...nếu được vào sân cũng phải hết sức giữ gìn. U23 Việt Nam sẽ không chơi "một mất, một còn" với U23 Thái Lan, đó là điều ông Dương Vũ Lâm khẳng định.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.