HLV Miura có chiêu gì ngăn 'Messi Thái'?

Tiền đạo Lê Văn Thắng được các thành viên BHL chào đón trong lần đầu được triệu tập vào ĐTQG dưới thời HLV Miura. Ảnh: VSI
Tiền đạo Lê Văn Thắng được các thành viên BHL chào đón trong lần đầu được triệu tập vào ĐTQG dưới thời HLV Miura. Ảnh: VSI
TP - Sau khi danh sách các cầu thủ được công bố, hôm qua ĐT Việt Nam đã hội quân ở Hà Nội để chuẩn bị cho các trận đấu gặp Iraq và Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018.

Dương Thanh Hào vẫn có tên trong đội tuyển

ĐT Việt Nam với 24 cầu thủ, có một vài thay đổi so với trận đấu gặp Đài Loan (Trung Quốc). Ở vị trí thủ môn, Phí Minh Long được chọn thay thế Tô Vĩnh Lợi, người đã gặp sự cố với đội bóng chủ quản FLC Thanh Hóa. Trung vệ Quế Ngọc Hải, cầu thủ có pha phạm lỗi thô bạo với Anh Khoa đã không được triệu tập. Trung vệ trẻ Bùi Tiến Dũng cũng không có tên trong danh sách. HLV Miura chọn Trần Đình Hoàng và Dương Thanh Hào thế chỗ cặp trung vệ này. 

Hàng tiền vệ được bổ sung Nguyễn Trọng Hoàng, vị trí tiền đạo có sự thay đổi đáng chú ý khi Hoàng Đình Tùng mất suất vào tay Lê Văn Thắng. Những cầu thủ trẻ HA.GL như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường… không có mặt trong đợt triệu tập lần này.

Danh sách gồm 27 cầu thủ, trong đó có 4 thủ môn, 9 hậu vệ, 9 tiền vệ và 5 tiền đạo. Đáng chú ý, Hà Nội T&T là đội đóng góp nhiều cầu thủ nhất với 6 gương mặt, trong hàng hậu vệ có 2 trung vệ của Hà Nội T&T là Văn Biển và Thanh Hào, những người mắc lỗi nặng trong trận Hà Nội thua Bình Dương 2-4 trong trận CK Cúp QG. Thanh Hào còn là tác nhân khiến tiền đạo Abass của Bình Dương bị gãy chân phải nhập viện.

Chứng kiến pha va chạm, cũng như xem lại tình huống của Thanh Hào cũng có thể thấy rõ rằng trung vệ này đã vào bóng khá quyết liệt nhưng không quá ác ý đối với Abass khi chân quét bóng đã sát với mặt cỏ. Tiền đạo Abass đã tha lỗi cho hậu vệ Dương Thanh Hào và coi tình huống va chạm ấy chỉ là tai nạn.

HLV Miura sẽ chơi chiến thuật gì khi gặp Thái Lan?

Đội tuyển sẽ có hai trận đấu quan trọng gặp Iraq và Thái Lan trên sân Mỹ Đình lần lượt vào ngày 8/10 và 13/10. Tại bảng F, ĐT Việt Nam hiện xếp thứ 3 và bắt buộc phải giành chiến thắng nếu muốn có cơ hội đi tiếp vào vòng sau.

HLV Toshiya Miura cho rằng, Thái Lan chỉ đang dẫn đầu Đông Nam Á chứ chưa đạt đến đẳng cấp châu lục. Nếu xét trên những con số thống kê thì nhận định này HLV Miura khá chuẩn xác. Lần cuối cùng Thái Lan góp mặt tại giải đấu cao nhất châu lục (AFC Asian Cup) đã từ năm 2007, khi họ là đồng chủ nhà. Thái Lan cũng chưa bao giờ vào đến vòng loại cuối cùng ở khu vực châu Á cho một kỳ World Cup.

HLV Kiatisuk Senamuang của Thái Lan thì vẫn bình thản: “HLV Miura nhận xét như vậy có lẽ vì muốn giảm bớt áp lực cá nhân sau cơn  bão chỉ trích từ giới chuyên gia và người hâm mộ. Ông ấy nên xem lại năng lực cầm quân của mình”.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Kiatisuk đã triệu tập Chanathip Songkrasin, cầu thủ được mệnh danh “Messi Thái”, dù những trận gần đây Channathip vẫn chưa ra sân đều trong màu áo BEC Tero dự Thai - League.

“Messi Thái” là mẫu tiền vệ tấn công và khi cần có thể đẩy lên đá trung phong trong đội hình 4-2-3-1. “Messi Thái” thuận chân trái và có kỹ thuật hoàn hảo với những pha đi bóng lắt léo và có tầm quan sát tốt. Anh có thể một mình ghi bàn và cũng là cầu thủ thường xuyên dọn cỗ cho đồng đội. Lối đá của “Messi Thái” thường khiến hàng thủ đối phương hay phạm lỗi nhờ kiểu đi bóng và che bóng khôn ngoan.

HLV Kiatisuk sẽ bố trí “Messi Thái” như một nhạc trưởng ở khu vực giữa sân. Vai trò này “Messi Thái” cũng từng đảm nhiệm tại SEA Games 28 và trong trận thắng U23 Việt Nam 5-1.

Có thể thấy trong đợt tập trung này, HLV Toshiya Miura đã ưu tiên nhân sự cho hàng thủ, sự chắc chắn trong khâu phòng ngự là ưu tiên hàng đầu và ĐT Việt Nam sẽ lựa chọn lối đá phòng ngự - phản công?

Không biết HLV Miura sẽ chơi chiến thuật gì trong trận gặp lại này khi đã “chém đinh chặt sắt” không thành trên sân Thái Lan!

Ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu, HLV Miura tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Thanh Hào - cậu học trò mới được triệu tập vào ĐTQG chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan, có pha phạm lỗi khiến Abass bị gãy chân. Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Miura đã hỏi thăm tình hình chấn thương của Abass, nhưng ông từ chối trả lời phỏng vấn về pha vào bóng của Thanh Hào.

MỚI - NÓNG