HLV Miura có thể loại Công Phượng khỏi trận gặp Man City

Công Phượng rất mạnh mẽ và thăng hoa dưới bàn tay của HLV Miura.
Công Phượng rất mạnh mẽ và thăng hoa dưới bàn tay của HLV Miura.
HLV Miura đã có trong tay 25 cái tên cho trận gặp Man City nhưng nhà cầm quân người Nhật buộc phải tính lại trường hợp của Công Phượng vì 2 lý do quan trọng.

Trở về từ Nhật Bản sau kỳ nghỉ kéo dài 3 tuần, HLV Miura đã lên danh sách 25 cầu thủ tập trung vào ngày 25/7 cho trận gặp Man City 2 ngày sau đó. Tuy nhiên, danh sách này sẽ có sự thay đổi và điều chỉnh tùy thuộc vào phong độ và tình hình sức khỏe, chấn thương của các cầu thủ có tên trong danh sách sơ bộ. Trong đó, đáng chú ý là Công Phượng đang không đáp ứng được 2 điều kiện quan trọng nhất của HLV Miura và nhà cầm quân người Nhật phải cân nhắc việc gọi cậu học trò cưng lên tuyển.

HLV Miura quan tâm 2 tiêu chí khi gọi một cầu thủ lên tuyển. Một là nền tảng thể lực. Hai là phong độ hiện tại. Cả hai điều này, Công Phượng đều đang chưa đáp ứng tốt nhất. Trong những trận đấu vừa qua, chàng tiền đạo xứ Nghệ liên tục bị phạm lỗi hoặc là nạn nhân của những pha vào bóng cực mạnh, khiến cơ thể luôn trong tình trạng đau đớn. Thậm chí, mới đây, Công Phượng còn bị chấn thương. Bên cạnh đó, cầu thủ được yêu mến nhất Việt Nam hiện tại cũng chưa có được phong độ cao nhất. Trong chuỗi 11 trận không thắng của HA.GL, Công Phượng cũng tịt ngòi 5 trận liên tiếp và chỉ có 1 bàn thắng ở 8 trận gần đây mà đó lại là bàn thắng từ quả phạt đền vào lưới HN.T&T.

HLV Miura cho biết, ông sẽ theo dõi tình hình của Công Phượng và các bộ phận chức năng sẽ tham vấn ý kiến bác sĩ của HA.GL. Sau đó, nhà cầm quân người Nhật mới đưa ra quyết định cuối cùng là có gọi tiền đạo của đội bóng phố Núi lên tuyển cho trận gặp Man City hay không.

Theo Theo Bóng Đá +
MỚI - NÓNG