HLV Miura đi Indonesia do thám 'quân tình' đối thủ

HLV Miura muốn tận mắt chứng kiến thực lực của Indonesia.
HLV Miura muốn tận mắt chứng kiến thực lực của Indonesia.
Để có thêm tư liệu về đối thủ chính tại vòng bảng AFF Cup sắp tới, đích thân HLV Miura sẽ sang đất nước Vạn đảo trong ngày mai để dự khán trận đấu giao hữu giữa Indonesia và Syria.

Đây là lần đầu tiên HLV Miura ra nước ngoài để do thám đối thủ. Dù đã được VFF cung cấp các băng ghi hình về các đội bóng trong khu vực, nhưng HLV Miura cho biết ông cần xem những trận đấu thực tế để đưa ra đánh giá chính xác nhất.

Không khó hiểu khi HLV người Nhật Bản dành sự quan tâm đặc biệt tới Indonesia, bởi đây chính là đối thủ trong ngày ra quân của ĐTVN tại vòng bảng AFF Cup sắp tới. ĐTVN và Indonesia sẽ là 2 đội bóng cạnh tranh tấm vé đi tiếp và ngôi nhất nhì bảng, nên kết quả thắng thua trong trận ra quân có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai.

Thực tế, HLV Miura đến giờ mới đi do thám đối thủ đã là muộn, bởi người đồng nghiệp Alfred Riedl đã sang Việt Nam từ hồi tháng 9 để theo dõi trận giao hữu giữa ĐTVN và Hong Kong (Trung Quốc) trên sân Lạch Tray. Dù quá hiểu bóng đá Việt Nam, nhưng HLV người Áo vẫn tích cực ghi chép để chuẩn bị các phương án đối phó.

Gần nhất, trong trận giao hữu giữa ĐTVN và Palestine trên sân Mỹ Đình, HLV Alfred Riedl cũng đã bất ngờ có mặt trên khán đài để theo dõi ĐTVN. Sau trận đấu này, cựu HLV trưởng ĐTVN đã dành những lời khen ngợi tới thầy trò HLV Miura, đồng thời cho rằng sẽ chẳng có gì nghi ngờ nếu như ĐTVN vô địch AFF Cup 2014. Thực tế thì đó là trận đấu rất tệ của ĐTVN dưới thời HLV Miura. Chính HLV người Nhật Bản cũng đã phải thừa nhận như vậy.

Đội tuyển Indonesia sẽ có trận giao hữu với Syria vào tối 15/11 và đây sẽ là trận đấu giúp cho HLV Miura tìm hiểu được nhiều thông tin về đối thủ. Ở trận giao hữu gần nhất, Indonesia đã vùi dập Đông Timor với tỷ số 4-0, nhưng HLV Alfred Riedl đã không hài lòng về các học trò.

Theo HLV người Áo, dù đội nhà giành chiến thắng nhưng các cầu thủ đã không thể hiện đúng lối chơi như ý muốn. Sau trận đấu đó, HLV Riedl đã loại 4 cầu thủ Tony Sucipto, Ferdinand Sinaga, Hamka Hamzah và Greg Nwokolo. Sau trận đấu giao hữu với Syria ngày 15/11, HLV Riedl sẽ chốt danh sách 22 cầu thủ Indonesia sang Việt Nam tham dự AFF Cup 2014.

Về phần mình, những thông tin về Indonesia chắc chắn sẽ rất quý giá với HLV Miura. HLV trưởng ĐTVN cho biết:“Chúng tôi cũng đã có sự chủ động nghiên cứu lối chơi, điểm mạnh, điểm yếu của các ĐT Lào, Indonesia và Philippines thông qua các tư liệu chuyên môn được VFF cung cấp. Nhưng việc quan sát trực tiếp trên sân sẽ rút ra được nhiều điều hơn”.

Ngay sau chuyến do thám đối thủ Indonesia, HLV Miura sẽ về nước để chuẩn bị cho trận giao hữu giữa ĐTVN và Malaysia chiều 16/11. Sau trận này, ông Miura sẽ chốt lại danh sách 23 cầu thủ tham dự AFF Cup.

Theo Tiến Đạt

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.