HLV Miura: 'Kết cục đã khác, nếu U23 Việt Nam được hưởng phạt đền'

HLV Miura khen học trò chơi tốt dù U23 Việt Nam thua trận. Ảnh:Đức Đồng.
HLV Miura khen học trò chơi tốt dù U23 Việt Nam thua trận. Ảnh:Đức Đồng.
HLV người Nhật Bản tiếc khi đội nhà thua 0-2, nhưng không trách trọng tài Al-Qaysi vì lỗi bỏ qua pha để tay chạm bóng của hậu vệ U23 Australia trong vòng cấm.

"Lẽ ra, U23 Việt Nam được hưởng phạt đền khi đang bị dẫn 1-0, và trận đấu rất có thể rẽ sang hướng khác. Nhưng bóng đá là vậy, trọng tài có quyền quyết định tất cả. Tuy nhiên, tôi không cho rằng trọng tài cố tình không cho U23 Việt Nam được hưởng quả phạt 11m. Có thể, vì tình huống diễn ra quá nhanh, ông ấy không theo kịp", HLV Miura chia sẻ sau trận thua U23 Australia 0-2 ngày 17/1.

Sau khi bị chọc thủng lưới ngay ở phút thứ hai, U23 Việt Nam tràn lên tấn công. Phút thứ năm, từ cú dứt điểm của Thanh Bình, hậu vệ Thomas Deng dùng tay cản bóng trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài Ali Sabah Al-Qaysi người Iraq không cho U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt 11m.

"U23 Việt Nam cũng đã không may khi phải nhận bàn thua sớm, sau một quả phạt góc, nếu không trận đấu có thể đã rẽ sang hướng khác. Các học trò của tôi hôm nay triển khai tấn công tốt hơn nhiều so với trận ra quân gặp U23 Jordan. Dù thua trận,  tôi không thất vọng về các học trò", nhà cầm quân người Nhật Bản nói thêm.

Chiến lược gia sinh năm 1963 cũng nhấn mạnh rằng các cầu thủ U23 Việt Nam đã tuân thủ triệt để chiến thuật và và thể hiện kỹ thuật khá tốt. Dù vậy, ông thừa nhận "cầu thủ U23 Australia có thể hình, thể lực vượt trội".

Toàn thua cả hai trận đầu bảng D, U23 Việt Nam hầu như đã hết cơ hội lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Thực tế ấy khiến HLV Miura thất vọng. Trả lời xong phỏng vấn sau trận đấu với U23 Australia, ông rời phòng họp báo với gương mặt đượm buồn và những bước chân ngập ngừng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG