HLV Miura không chắc Việt Nam có thể thắng Myanmar

Ông Toshiya Miura và HLV U23 Myanmar Than Tue Aung ở cuộc họp báo trưa nay
Ông Toshiya Miura và HLV U23 Myanmar Than Tue Aung ở cuộc họp báo trưa nay
TPO - Chiến lược gia Nhật Bản thể hiện sự cẩn trọng đặc biệt trước cuộc đối đầu với U23 Myanmar trong trận bán kết diễn ra chiều mai, 13/6.

“Tôi hạnh phúc vì đội vào tới bán kết SEA Games. Đây là thành quả sự nỗ lực của tất cả các cầu thủ. Hiện tại, U23 Việt Nam cũng như tôi đã quên trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với Thái Lan. U23 Thái Lan và U23 Myanmar cũng là 2 đối thủ khác nhau”-ông Miura hôm nay nói.

Nhận định về đối thủ, HLV Miura cho biết không cảm thấy ngạc nhiên khi U23 Myanmar giành quyền vào bán kết với vị trí nhất bảng A. HLV Miura nói: “Họ đã có 1 quá trình chuẩn bị rất tốt. Tôi hoàn toàn không bất ngờ khi họ vào tới bán kết. Chúng tôi đã từng gặp họ 1 lần ở Việt Nam, và hoà 2-2. Trận đấu với U23 Myanmar chắc chắn không hề dễ dàng”.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ diễn ra lúc 14h (giờ Singapore) tại sân bóng đá thuộc khu tổ hợp thể thao quốc gia Singapore (Sport-Hub). Theo HLV Miura, việc phải thi đấu vào giờ trên sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt của các cầu thủ. Tuy nhiên, ông Miura cho biết đã kiểm tra điều kiện sân bãi và đánh giá tốt sự chuẩn bị của nước chủ nhà Singapore.

Trả lời câu hỏi về khả năng giành chiến thắng trước U23 Myanmar, HLV Miura cho biết: “Tôi không thể chắc chắn bao nhiêu % về khả năng Việt Nam có thể chiến thắng. Trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi chỉ đảm bảo là U23 Việt Nam sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất. Chúng tôi tự tin sẽ giành quyền vào chung kết”.

Thủ quân Quế Ngọc Hải thì cho biết, toàn đội U23 Việt Nam đã gác lại trận thua 1-3 trước Thái Lan và đã sẵn sàng cho trận đấu với U23 Myanmar. “Tinh thần của các cầu thủ đang rất thoải mái. Chúng tôi tự tin sẽ thắng đối thủ”-Quế Ngọc Hải nói.

HLV Kyi Lwin của U23 Myanmar trong khi đó cũng khẳng định, U23 Myanmar đã chuẩn bị đầy đủ cho trận đấu với U23 Việt Nam. Theo ông Kyi Lwin, Myanmar có đủ tự tin để chơi sòng phẳng với thầy trò HLV Toshiya Miura.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.