HLV Miura phủ nhận U23 Việt Nam thua do... đen

HLV Miura trong buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: Huy Hoàng
HLV Miura trong buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: Huy Hoàng
TPO - Thất bại đau đớn trước U23 Myanmar tại bán kết chiều nay, HLV Miura phủ nhận đội bóng của ông thua do kém may mắn. Thay vào đó, nhà cầm quân người Nhật khẳng định các chân sút của ông có vấn đề về kỹ năng dứt điểm.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các CĐV, những người đã đến cổ vũ đội, cũng như các khán giả ở Việt Nam qua truyền hình. Hôm nay chúng tôi đã không thể tặng các bạn món quà chiến thắng. Đội bóng của tôi đã có sự chuẩn bị lâu dài, đã thi đấu hết sức, các cầu thủ đã làm tất cả khả năng của họ nhưng không thể giành chiến thắng. Đó là bóng đá và chúng ta phải chấp nhận", HLV Miura nói sau trận.

Nhận xét kỹ hơn về trận đấu, ông thầy người Nhật nói: "U23 Myanmar thi đấu với đội hình thấp, chơi phòng ngự-phản công, và ghi được bàn thắng trước. Những điều đó khiến U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, đội bóng của tôi dù tạo ra được nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được".

+ Ông có cho rằng, U23 Việt Nam thiếu may mắn trong trận đấu hôm nay?

- Không! Chúng ta tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề may rủi. Tình huống U23 Mynamar được hưởng penalty có thể nói là may mắn. Còn U23 Việt Nam, khi không ghi được bàn thắng, vấn đề của chúng ta là kỹ thuật, là khả năng dứt điểm của các tiền đạo. Theo tôi đây là vấn đề chung của bóng đá Đông Nam Á, chứ không chỉ riêng cầu thủ Việt Nam.

"Đương nhiên chúng tôi phải quên đi thất bại hôm nay để chuẩn bị cho trận tranh HCĐ. Riêng tôi sau đây sẽ phải tập trung cho ĐTQG tham dự vòng loại World cup 2018"-HLV Miura. 

+ Ông có nghĩ cầu thủ Việt Nam bị căng cứng tâm lý. Thể lực cũng không đảm bảo khi có trường hợp bị "chuột rút" trên sân?

- Cầu thủ tấn công liên tục, di chuyển nhiều nên bị hao hụt thể lực, bị "chuột rút". Còn so với U23 Myanmar, chúng ta không kém về thể lực.

+ Ông có chuẩn bị phương án cho trường hợp U23 Việt Nam bị dẫn trước hay không?

-Trước trận đấu, chúng tôi đã phân tích đầy đủ dữ liệu về Myanmar, lường trước các khả năng của trận đấu. Việc họ ghi bàn trước cũng nằm trong tính toán. Sau khi bị dẫn bàn, chúng tôi đã có thay đổi về nhân sự, điều chỉnh chiến thuật, tăng sức ép liên tục nhưng đáng tiếc là không ghi thêm được bàn thắng.

+ Ông đã ngồi rất lâu trong khu vực kỹ thuật. Trận thua có khiến ông bị sốc?

-Bóng đá thắng thua là điều bình thường. Tôi cũng đã chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra. Tôi chỉ thất vọng về kết quả chứ không quá sốc.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.