HLV Mourinho chê Ngoại hạng Anh ‘không chuyên nghiệp’

HLV Mourinho công khai chỉ trích ban tổ chức Ngoại hạng Anh.
HLV Mourinho công khai chỉ trích ban tổ chức Ngoại hạng Anh.
TPO - HLV Jose Mourinho đã công khai chỉ trích Ngoại hạng Anh thiếu chuyên nghiệp khi hoãn trận đấu giữa Tottenham và Fulham quá sát giờ thi đấu.

Vòng 16 Ngoại hạng Anh chứng kiến cuộc khủng hoảng COVID-19 khi hai trận đấu Everton vs Man City và Fulham vs Tottenham bị hoãn đột ngột. Các ca nhiễm COVID-19 ở Man City và Fulham tăng đột biến khiến họ không thể thi đấu.

Tuy nhiên, việc Ngoại hạng Anh đưa ra quyết định quá muộn khiến các CLB không hài lòng. Everton tức giận khi mà họ đã chuẩn bị đầy đủ công tác tổ chức trận đấu, bao gồm việc đón 2000 cổ động viên đến sân Goodison Park nhưng phải hoãn tất cả lại chỉ 4 tiếng trước giờ bóng lăn. Tottenham thảm hơn khi phải đợi gần sát giờ thi đấu, và họ chỉ biết mình sẽ không được ra sân trước 3 tiếng đồng hồ.

Chính vì thế, HLV Jose Mourinho rất tức giận với ban tổ chức Ngoại hạng Anh. Tối nay, Tottenham sẽ tiếp đón Leeds Utd vào lúc 19h30. Trước trận đấu, “Người đặc biệt” nói: “Tôi không muốn bình luận nhiều hơn về việc hoãn trận đấu. Tôi chỉ thấy nó đã được xử lý theo cách không chuyên nghiệp. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần thi đấu nhưng rồi họ hoãn lại ngay trước giờ bóng lăn. Việc này khiến công việc của chúng tôi bị gián đoạn”.

“Các buổi tập của chúng tôi sẽ khác rất nhiều nếu chúng tôi biết mình không phải thi đấu. Mọi người nghĩ rằng việc hoãn trận đấu có lợi cho chúng tôi, giúp chúng tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi, nhưng điều đó chỉ đúng khi chúng tôi biết sớm hơn. Chỉ như thế, chúng tôi mới có thể tập luyện và chuẩn bị theo cách khác”.

Bên cạnh đó, Mourinho thừa nhận Tottenham khó lòng mua thêm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 sau khi đã bạo chi ở mùa Hè. Ông nói thêm: “Đây là khoảng thời gian không dễ dàng với tất cả. CLB đã có nỗ lực tuyệt vời ở mùa Hè để xây dựng một đội hình mạnh. Vì thế, nếu có tin gì tốt cho chúng tôi thì nó sẽ là bất ngờ lớn với tôi. Bản thân tôi cũng cảm thấy mình không thể đòi hỏi gì nhiều hơn nữa”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.