HLV Mourinho đồng ý để Martial gia nhập đại gia Italia

HLV Mourinho đồng ý để Martial ra đi trong hè 2018.
HLV Mourinho đồng ý để Martial ra đi trong hè 2018.
TPO - HLV Jose Mourinho đồng ý để tiền đạo Anthony Martial gia nhập Juventus vào mùa hè 2018.

Ở trận thua 0-1 của M.U trước Brighton & Hove Albion mới đây, HLV Jose Mourinho đã công khai chỉ trích hàng công M.U, cụ thể là bộ đôi tiền đạo Anthony Martial và Marcus Rashford. Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, cả hai đã chơi dưới sức mình, đồng thời mỉa mai rằng, “giờ thì CĐV đã biết vì sao có những cầu thủ thường xuyên được trao cơ hội ra sân, có những cầu thủ lại liên tục phải đánh bóng ghế dự bị...”

Thực tế, CĐV không khó hiểu khi Martial và Rashford chơi dưới sức. Kể từ khi có sự xuất hiện của Romeu Lukaku rồi Alexis Sanchez, cả Martial và Rashford đã thể hiện sự bất mãn vì đánh mất vị trí chính thức trong đội hình, đặc biệt là Martial. Tiền đạo người Pháp này thậm chí còn công khai muốn rời M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2018 để tìm bến đỗ mới.

Thất vọng vì thái độ thi đấu của Martial, HLV Mourinho đã buộc phải đưa ra quyết định. Theo đó trong động thái mới nhất, ông đã đồng ý để Martial gia nhập Juventus vào mùa hè 2018.

Thực tế, Phó chủ tịch Ed Woodward của M.U vẫn tin vào tài năng của Martial và thiết tha mong anh đặt bút gia hạn hợp đồng. Nhưng Mourinho không thể chấp nhận những kẻ “lười biếng” trong đội hình nên nếu Martial có ở lại thì cũng chỉ là dự bị hạng sang. Vậy nên Phó chủ tịch Ed Woodward đành phải đồng ý cho cầu thủ này ra đi, nhất là trong bối cảnh M.U thực sự quan tâm tới hậu vệ Alex Sandro của chính Juventus.

Martial cập bến M.U hồi hè 2015 với tổng phí chuyển nhượng lên tới 58 triệu bảng và nhanh chóng để lại ấn tượng trong màu áo “Quỷ đỏ” bằng 17 bàn thắng ngay mùa ra mắt. Tuy nhiên, kể từ khi HLV Louis van Gaal rời ghế nóng, Martial không còn thăng hoa dưới thời HLV Mourinho và đành trở thành quân bài dự bị chiến lược.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.