HLV Mourinho: Một trận thua, nhiều kỷ lục tồi tệ

Mourinho thất vọng với màn trình diễn của Chelsea
Mourinho thất vọng với màn trình diễn của Chelsea
HLV Jose Mourinho đã nhận thất bại cay đắng trong lần thứ 100 dẫn dắt Chelsea trên sân Stamford Bridge tại giải Ngoại hạng Anh khi bị Crystal Palace hạ gục 2-1.

Trong 100 trận dẫn dắt Chelsea tại giải Ngoại hạng Anh trên sân Stamford Bridge, HLV Jose Mourinho có thành tích tốt nhất trong số các HLV hàng đầu. Cụ thể, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có 76 chiến thắng, 22 trận hòa và chỉ nhận 2 thất bại.

Tuy nhiên, thành tích ấn tượng trên của Mourinho đã bị lu mờ bởi màn trình diễn nghèo nàn của toàn đội từ đầu mùa giải, và đặc biệt là sau trận thua 1-2 trước Crystal Palace tối qua.

Đây là sự khởi đầu tồi tệ của một nhà ĐKVĐ, chỉ có Blackburn mùa 1995/96 bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương kém cỏi hơn (3 điểm qua 4 vòng). Hiện, Chelsea chỉ có 4 điểm và đứng thứ 13 trên BXH sau 4 vòng đấu.

HLV Mourinho: Một trận thua, nhiều kỷ lục tồi tệ ảnh 1

Những nhà vô địch khởi đầu kém nhất trong kỷ nguyên giải Ngoại hạng Anh

Đây là lần đầu tiên Chelsea để thủng lưới 9 bàn sau 4 trận, kỷ lục tồi tệ nhất kể từ mùa giải 1971/72, thời điểm họ để thua 10 bàn. Đây cũng là lần đầu tiên The Blues để thua 2 bàn ở 2 trận liên tiếp trên sân nhà kể từ tháng 11/2011.

Trận thua này là lần thứ 2 Jose Mourinho nhận thất bại trên sân nhà Stamford Bridge tại Ngoại hạng Anh và cả 2 lần đều đến từ nhiệm kỳ thứ 2 của ông tại Chelsea. Lần đầu tiên là trận thua Sunderland hồi tháng 4/2014.

HLV Mourinho: Một trận thua, nhiều kỷ lục tồi tệ ảnh 2

Khá trùng hợp là 7 HLV gần nhất đánh bại Mourinho ở Ngoại hạng Anh đều có họ bắt đầu bằng chữ P

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).