HLV Mourinho nổi điên vì nguyên nhân làm Pogba chấn thương

HLV Mourinho nổi điên khi biết nguyên nhân khiến Pogba chấn thương.
HLV Mourinho nổi điên khi biết nguyên nhân khiến Pogba chấn thương.
TPO - Ngôi sao Paul Pogba dính chấn thương trong chiến thắng 3-1 của M.U trước Basel mới đây, nhưng nguyên nhân lại xuất phát từ việc tiền vệ người Pháp này không tuân thủ giáo án tập luyện từ các bác sĩ của đội.

Ở trận ra quân tại vòng bảng Champions League mùa giải 2017/2018, M.U tiếp Basel trên sân nhà Old Trafford và có chiến thắng nhẹ nhàng 3-0. Tuy nhiên, 3 điểm đã trở nên không trọn vẹn khi Paul Pogba dính chấn thương và phải tập tễnh rời sân ngay phút thứ 18. Theo thông báo mới nhất, tiền vệ người Pháp dính chấn thương gân khoeo và sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng.

Câu hỏi mà nhiều CĐV M.U thắc mắc là Premier League mới chỉ trải qua có 4 vòng, nhưng một cầu thủ vốn giàu thể lực như Pogba lại dính chấn thương gân khoeo, vậy đâu là nguyên nhân?

Trong một cập nhật mới đây, nhà báo danh tiếng Duncan Castle đã tiết lộ nguyên nhân khiến ngôi sao người Pháp dính chấn thương. Cụ thể, trên đoạn tweet của mình, cây viết của tờ Sunday Times và Yahoo đã dẫn nguồn tin mà ông có được cho hay, Pogba đã áp dụng một chế độ tập luyện riêng biệt vốn chẳng hề dính dáng gì đến bài tập ở M.U. Và đây chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc cầu thủ này gặp phải chấn thương gân khoeo.

Theo tiết lộ từ The Sun, khi biết về điều này, HLV Mourinho tỏ ra vô cùng tức giận. Ông chỉ trích Pogba đã không tuân thủ lời khuyên của bộ phận y tế và áp dụng những bài tập riêng để rồi giờ đây bị chấn thương. Cần biết rằng, M.U đang chơi với sơ đồ hai tiền vệ trung tâm là Nemanja Matic và Pogba vốn rất hiệu quả mà cụ thể là 9 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên ở Premier League. Giờ đây với việc không có Pogba trong vòng 1 tháng tới thì HLV Mourinho sẽ phải quay sang chơi ba tiền vệ hoặc dùng Ander Herrera, Michael Carrick hoặc Marounane Fellaini để thay thế.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.