HLV Mourinho sẽ dẫn dắt Benfica sau khi bị M.U sa thải?

HLV Jose Mourinho từ chối cơ hội dẫn dắt Benfica lần thứ 2.
HLV Jose Mourinho từ chối cơ hội dẫn dắt Benfica lần thứ 2.
TPO - Trước những thông tin cho rằng, mình sẽ tiếp quản “chiếc ghế nóng” ở đội bóng cũ Benfica, HLV Jose Mourinho đã chính thức đưa ra câu trả lời.

Bị M.U sa thải vì thành tích nghèo nàn của đội bóng, nhưng HLV Jose Mourinho vẫn là cái tên “hót” trong làng bóng đá thế giới với kinh nghiệm huấn luyện dày dạn và những thành công cùng nhiều CLB nổi tiếng. Những ngày gần đây có thông tin cho rằng, Benfica đã tiếp cận HLV Mourinho để mời ông tái xuất sau khi quyết định sa thải HLV Rui Vitoria.

Trước đó, HLV Mourinho đã tới theo dõi 1 trận đấu của Benfica và điều đó càng khiến cho NHM tin rằng, “Người đặc biệt” sẽ tiếp quản ghế nóng ở đội bóng mà ông đã khởi nghiệp huấn luyện. Tuy nhiên, trong động thái mới nhất, nhà cầm quân 55 tuổi này đã đưa ra câu trả lời khiến Benfica thất vọng. Theo đó ông cho biết, mình chưa có ý định trở lại với công việc vào thời điểm này và muốn nghỉ ngơi cho tới mùa hè 2019.

Thông thông tin từ Record, lý do HLV Mourinho từ chối Benfica là vì ông muốn chờ một đề nghị từ Real Madrid. Hiện dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là HLV Santiago Solari. Tuy vậy, nhà cầm quân người Argentina này không nhận được sự tin tưởng tuyệt đối thủ Chủ tịch Florentino Perez. Có thông tin cho hay, kể từ tháng 10 năm ngoái, Chủ tịch Perez đã cử trợ thủ đắc lực của mình bí mật gặp gỡ Mourinho để mời ông trở lại Bernabeu.

Trong giai đoạn từ 2010-2013, HLV Mourinho từng dẫn dắt Real Madrid khá thành công khi mang về cho đội bóng 1 chức vô địch La Liga, 1 Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha và 1 Siêu cúp Tây Ban Nha. Tuy nhiên, những bất đồng với các trụ cột của đội bóng như Iker Casillas hay Sergio Ramos đã khiến ông phải ra đi vào hồi mùa hè 2013.

MỚI - NÓNG