HLV Mourinho tính chuyện 'buông' Europa League

HLV Mourinho tính buông sớm Europa League.
HLV Mourinho tính buông sớm Europa League.
TPO - Trước thềm trận đấu với Feyenoord, HLV Jose Mourinho đã bóng gió tới chuyện M.U có thể sớm buông đấu trường Europa League để tập trung cho Premier League. Và thực tế, trận thua 0-1 trước đại diện Hà Lan chẳng khiến nhiều người bất ngờ.

Rạng sáng nay, M.U chính thức tham chiến tại Europa League bằng trận đấu gặp Feyenoord trong khuôn khổ bảng A. Kết quả, họ thua với tỷ số 0-1 và nhận nhiều chỉ trích từ CĐV nhà. Tuy vậy, nếu xét những phát biểu của HLV Jose Mourinho trước đó, chẳng ai cảm thấy bất ngờ.

Trước trận đấu này, HLV Mourinho đã có những chia sẻ về mục tiêu cũng như nhân sự của đội. Theo đó ông khẳng định, M.U sẽ cố gắng chơi tốt từng trận đấu, nhưng lại bóng gió rằng, nếu quá chú tâm vào đấu trường hạng 2 châu Âu, “Quỷ đỏ” có thể hụt hơi trong cuộc đua vô địch Premier League.

“Vâng, thực sự là rất khó khăn, đặc biệt là về lịch thi đấu. Nếu như bạn đá giải VĐQG vào thứ 2, thì trận đấu tại Europa League không có vấn đề gì cả. Nhưng khi bạn đá vào cuối tuần, mà trước đó phải di chuyển quãng đường dài để thi đấu vào thứ 5 lại là chuyện khác. M.U sẽ cố gắng chơi tốt từng trận. Tất nhiên, mục tiêu số 1 của chúng tôi vẫn là Premier League”, HLV Mourinho chia sẻ trước trận đấu.

“Tôi có thể khẳng định một điều, đây không phải giải đấu mà M.U muốn tham dự. Và các cầu thủ của tôi cũng nghĩ như vậy. Chúng tôi sẽ phải có những sự điều chỉnh nhằm có thể hoàn thành những mục tiêu mùa giải đề ra. Lực lượng của M.U không phải quá dày, chưa kể lại có nhiều ca chấn thương, vậy nên cần có những kế hoạch cụ thể”, “Người đặc biệt” nói thêm.

Thực tế sau trận thua Feyenoord, HLV Mourinho đã lên tiếng thừa nhận, M.U thi đấu thiếu tham vọng. “Chúng tôi đã chơi hiệp đầu tiên mà không có bất kỳ tham vọng nào để giành chiến thắng. Hiệp 2 mới là M.U thực sự, nhưng Feyenoord cũng cố gắng để giữ thành quả của mình. Thành thật mà nói thì chúng tôi không đáng bị thua”, Goal dẫn lời chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Rõ ràng, việc Mourinho có ý “buông” sớm Europa League là tin buồn cho Ban tổ chức giải đấu này. Trước đó, nhờ có sự góp mặt của M.U ở vòng bảng mà giải đấu hạng 2 châu Âu đã có sức hút hơn gấp bội so với mùa trước, thậm chí chẳng kém Champions League. Thế nhưng nếu M.U rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng, khi ấy Europa League sẽ lại trở lại với đúng vị thế của mình.

MỚI - NÓNG