HLV Myanmar nói tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều áp lực

HLV Antoine Hey cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ gặp áp lực khi tiếp Malaysia.
HLV Antoine Hey cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ gặp áp lực khi tiếp Malaysia.
TPO - HLV Antoine Hey của Myanmar cho rằng, tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều áp lực khi tiếp đón các cầu thủ Malaysia vào tối nay.

Tại lượt trận thứ 3 bảng A AFF Cup 2018 hôm nay, trong khi tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình, thì Myanmar có chuyến làm khách tới Lào. Theo đánh giá của giới chuyên môn, tuyển Myanmar nhỉnh hơn các cầu thủ Lào về mọi mặt nên nhiều khả năng họ sẽ có trọn vẹn 3 điểm. Về phần mình, HLV Antoine Hey khẳng định, mục tiêu của ông và các học trò khi đến Lào là giành chiến thắng, qua đó tiếp tục cạnh tranh tấm vé bán kết.

“Tuyển Myanmar sẽ cố gắng để có được kết quả tốt nhất. Chúng tôi sẽ chơi tất công để hi vọng giành được ba điểm và tiếp tục cạnh tranh một vị trí ở vòng bán kết”, HLV Antoine Hey của ĐT Myanmar lạc quan hướng tới trận đấu với chủ nhà Lào vào lúc 19h30 hôm nay.

Ngoài ra, HLV Antoine Hey cũng bất ngờ nhắc tới trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Theo đó, nhà cầm quân này cho rằng, thầy trò Park Hang-seo sẽ phải chịu sức ép không nhỏ khi thi đấu trên sân nhà. "Trận đấu sân nhà đầu tiên luôn mang đến những khó khăn. Các cầu thủ chắc chắn sẽ gặp rất nhiều áp lực từ khán đài. Chúng tôi đã phải đối mặt với điều đó khi gặp Campuchia. Việt Nam sẽ phải gặp Malaysia ở loạt trận này, hãy xem họ sẽ vượt qua áp lực như thế nào”.

HLV Antoine Hey mới chỉ chính thức dẫn dẵn tuyển Myanmar vào hồi tháng 5 vừa qua theo bản hợp đồng kéo dài 1,5 năm. Thực tế, ông vẫn chưa tạo ra nhiều nét mới cho đội bóng này, bất chấp họ có trong đội hình nhiều cầu thủ tài năng. Ngay như trận ra quân với Campuchia, Myanmar cũng đã chơi bế tắc trong hiệp 1 và bị dẫn trước. Hiệp 2, họ  ngược dòng thắng 4-1 khi Campuchia bất ngờ chơi chùng xuống.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.