HLV Myanmar: 'Việt Nam là ứng viên lớn nhất bảng'

Các cầu thủ Việt Nam ra sân tập trước trận đấu đầu tiên. Ảnh: VSI.
Các cầu thủ Việt Nam ra sân tập trước trận đấu đầu tiên. Ảnh: VSI.
TP - 18h30 chiều nay 20/11 (giờ Myanmar, 17h giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Myanmar trong trận khai mạc AFF cup 2016. Chiến thắng là mục tiêu thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng hướng tới trong ngày ra quân.

Tương tự Việt Nam, Myanmar đã có sự chuẩn bị khá dài và công phu cho AFF cup 2016. Trong vài năm gần đây, nước này tập trung đầu tư mạnh cho công tác đào tạo trẻ. Sau khi chia tay HLV Avramovic hồi tháng 10 năm ngoái, LĐBĐ Myanmar (MMF) đã đưa HLV người Đức Gerd Zeise lên thay.

Được sự “bật đèn xanh” của MMF, ông Gerd Zeise đã thực hiện cuộc cách mạng trẻ hoá triệt để ở đội tuyển quốc gia Myanmar. Tại AFF cup 2016, Myanmar là đội tuyển có độ tuổi trung bình trẻ nhất, với hầu hết quân số là các cầu thủ U20 và U23. Số cựu binh chỉ còn lại rất ít.

Để chuẩn bị cho AFF cup 2016, tuyển Myanmar vừa có chuyến tập huấn kéo dài 6 tuần ở châu Âu. Tại đây, đội bóng của ông Gerd Zeise đã thi đấu 7 trận với các CLB của Hà Lan, Bỉ và Đức. Tuy nhiên, kết quả thi đấu trong năm 2016 của tuyển Myanmar lại không thực sự tốt. Họ chơi 7 trận thì thua 3, hoà 3 và chỉ thắng được duy nhất 1 trận trước Hong Kong (Trung Quốc).

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra chiều qua ở khách sạn Novotel, ông Gerd Zeise cho biết: “Tôi luôn đánh giá Việt Nam là ứng viên lớn nhất của bảng đấu. Myanmar trong khi đó gồm nhiều cầu thủ trẻ. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực để làm hài lòng khán giả nhà. Dĩ nhiên, tôi chờ đợi sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV, thay vì bị la ó như vừa rồi”.

Trao đổi thêm với phóng viên Tiền Phong tại Yangon sau cuộc họp báo, ông Zeise thừa nhận, ông và các học trò đều đang chịu áp lực rất lớn. “Tuy nhiên, áp lực trong bóng đá thì ở đâu cũng vậy, chúng tôi phải chấp nhận. Trận đấu với đội tuyển Việt Nam rất quan trọng với Myanmar. Các bạn có nhiều cầu thủ tốt hơn chúng tôi. Trận đấu với Việt Nam vì vậy sẽ rất khó khăn”-HLV Gerd Zeise chia sẻ.

Theo ông Zeise, ông đã thu thập được khá nhiều thông tin về tuyển Việt Nam, và đặc biệt ấn tượng với một vài cầu thủ, như số 19 (Phạm Thành Lương) hay số 9 (Lê Công Vinh). Ông Zeise cho rằng do là đội chủ nhà, Myanmar đang rất áp lực.

Phía tuyển Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra khiêm tốn khi đánh giá, cơ hội vào bán kết của cả 4 đội ở bảng B, gồm Việt Nam, Myanmar, Malaysia và Campuchia là như nhau.

Theo HLV Nguyễn Hữu Thắng, tiền vệ Tuấn Anh là mắt xích quan trọng trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Việc anh không thể tham dự AFF cup 2016 vì chấn thương do đó sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh của toàn đội. “Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam là một tập thể, vắng Tuấn Anh thì vẫn còn những cầu thủ khác. Tôi đã có phương án thay thế cậu ấy”-ông Thắng cho biết.

Chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã có một buổi tập nhẹ trên sân Aung San để duy trì cảm giác bóng. Trước đó vào buổi sáng, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã đón đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Yangon do Đại sức đặc mệnh toàn quyền Luận Thuỳ Dương dẫn đầu tới thăm. Bà Luận Thuỳ Dương chúc thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng thi đấu thành công, đạt được kết quả tốt.

Trả lời Tiền Phong hôm qua, chuyên gia thể lực Martin Forkel cho biết, các cầu thủ Việt Nam đủ thể lực để thi đấu với đội tuyển Myanmar chiều nay. Ông Forkel cũng khẳng định, thời tiết nắng nóng ở Yangon không ảnh hưởng tới đội. “Thời tiết ở đây cũng tương tự như TP Hồ Chí Minh. Chúng tôi lại đã có nhiều ngày để chuẩn bị, thích nghi. Tôi nghĩ các cầu thủ đủ sức khoẻ để thi đấu tốt”-ông Forkel cho biết.

Ông Thắng từ lâu bày tỏ, các cầu thủ Việt Nam cần đạt đúng điểm rơi cho trận đấu đầu tiên của giải. Trong khi đó theo giới chuyên môn, kết quả trước Myanmar có ý nghĩa quan trọng bởi trận thứ 2 Việt Nam sẽ gặp đối thủ rất mạnh là Malaysia.

Trên thực tế, cả 3 đội bóng còn lại ở bảng B đều rất coi trọng trận ra quân. HLV Ong Kim Swee của Malaysia dù khiêm tốn nhưng cũng cho biết, Malaysia sẽ nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất trước Campuchia lượt đấu đầu tiên. Với tuyển Việt Nam, chiến thắng trước Myanmar sẽ mở đường cho hành trình tiến vào bán kết, chinh phục AFF cup 2016.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.