HLV Nguyễn Văn Sỹ nói gì về vụ bán độ của học trò?

HLV Văn Sỹ sốc khi các học trò bán độ - Ảnh: Gia Hưng
HLV Văn Sỹ sốc khi các học trò bán độ - Ảnh: Gia Hưng
Trò dại thì... thầy mang. HLV Nguyễn Văn Sỹ đã lên tiếng xin lỗi CĐV Ninh Bình vì những điều tội tệ mà học trò của ông gây ra. Nhà cầm quân này cũng đau đáu nỗi lo đội bóng bị giải tán vì những "con sâu".

 “Nói chung tâm trạng của bất kỳ ai rơi vào tình cảnh này đều rất đau buồn và rất sốc, nhất là mình lại là HLV trưởng của đội bóng. Nhiều bạn bè cũng gọi điện động viên tôi, nhưng thật sự rất buồn. Giờ thì tôi chỉ biết chờ vào quyết định cuối cùng của đội bóng, chứ không biết Ninh Bình có bị giải thể hay không”, HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ.

Là một HLV trưởng, nhiều người cho rằng có thể ông Sỹ sẽ cảm nhận về sự bất thường trong trận đấu gặp Kelantan ở AFC Cup mà các cầu thủ đã thực hiện dàn xếp tỷ số. Ngoài ra, ở những trận đấu khác Ninh Bình cũng có nhiều biểu hiện lạ.

Nói về vấn đề này, chiến lược gia người Nam Định cho biết: “Đó là trận đấu các cầu thủ thi đấu với nỗ lực cao để giành chiến thắng 3-2. Đó cũng là trận đấu chúng tôi có nhiều lợi thế khi đội chủ nhà bị đuổi 2 người. Cá nhân tôi đánh giá trận đấu đó các cầu thủ đã thể hiện được tốt vấn đề chuyên môn cũng như tinh thần thi đấu, vậy mà…”.

Không chỉ có những trận đấu bị nghi ngờ ở AFC Cup, tại V-League Ninh Bình cũng để lai những trận đấu có mùi. Sau 11 vòng đấu, Ninh Bình mới chỉ giành chiến thắng duy nhất 1 trận-thành tích hoàn toàn trái ngược với phong độ tại AFC Cup.

Đặc biệt ở trận đấu thua B.Bình Dương 2-5, lãnh đạo đội bóng đã rất tức giận, khẳng định nhiều cầu thủ đã có “vấn đề”. Sau đó, bầu Trường đã “trảm” thủ môn Mạnh Dũng và trung vệ Phước Tứ.

“Một số trận đấu ở V.League đến ngay bản thân tôi cũng rất là suy nghĩ, mình suy nghĩ về chuyên môn để sửa như thế nào, gia cố hàng phòng ngự ra sao để đảm bảo giành chiến thắng.

Gần như trong mùa giải năm nay trong tất cả các trận đấu chúng tôi đều ghi bàn trước mà để xảy ra những tình huống đó, mình không đặt vấn đề gì cả.

Với góc độ của mình thì không được phép nghi ngờ. Cho nên tôi mới nói là dưới góc độ chuyên môn mình chỉ đánh giá cầu thủ chơi thiếu tập trung hay phong độ chưa đúng thì những trận sau tôi không sắp đá và tôi quyết định hoàn toàn vấn đề đó cũng như không nghi ngờ cầu thủ vấn đề gì hết”, HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ.

Về kế hoạch sắp tới, ông Sỹ cho biết bây giờ mình chỉ biết chờ quyết định của lãnh đạo đội bóng. Trước mắt lãnh đạo đội bóng, đặc biệt là bầu Trường vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức việc có tiếp tục tham dự các giải đấu hay không.

Tuy nhiên, nếu xét tình hiện tại, trừ đi những cầu thủ đang liên quan đến tiêu cực, HLV Văn Sỹ tin rằng lực lượng của Ninh Bình vẫn đầy đủ và đủ các điều kiện để tiếp tục cuộc chơi.

Tại bảng G giải AFC Cup 2014, V.Ninh Bình đã chính thức lọt vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng, khi còn 1 trận chưa đấu. Vào ngày 22/4 tới đây, đội bóng đất cố đô Hoa Lư sẽ thi đấu trận cuối cùng vòng bảng với Yangon United tại Myanmar.

Trong khi đó tại V-League, VFF và VPF đã đồng ý cho đội bóng này được hoãn trận với HA Gia Lai tại vòng 12.

Theo Ngô Linh

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".