Chuyên gia nhận định :

HLV Nguyễn Văn Vinh: Ý nguy hiểm hơn bao giờ hết

HLV Nguyễn Văn Vinh: Ý nguy hiểm hơn bao giờ hết
TP - Đội Ý đã chết đi sống lại và giờ đây họ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Lịch sử của những cuộc đấu lớn đã nhiều lần chứng minh điều này bởi người Ý có bản lĩnh, kinh nghiệm và một lối chơi trước hết là không để thua, sau đó chực chờ cơ hội kết liễu đối phương.
HLV Nguyễn Văn Vinh: Ý nguy hiểm hơn bao giờ hết ảnh 1
Luca Toni

Dù giờ đây người Ý đã sứt mẻ ở hàng hậu vệ rồi tiền vệ (vắng Pirlo và Gattuso) nhưng họ vẫn còn đó De Rosi và những cầu thủ khác, trong lúc trên hàng công vẫn có Luca Toni mà bài học Paulo Rossi ở Espanha 82 là một minh chứng.

Tây Ban Nha (TBN) là đội bóng thi đấu cởi mở, họ khẳng định sức mạnh của mình ngay từ đầu với 8 bàn thắng và chỉ 2 bàn thủng lưới. Nhưng khó có thể nói hàng thủ của TBN chơi an toàn trước người Ý trong một trận knock-out.

Bài học của Bồ Đào Nha trước Đức vẫn còn đó, mà người Ý chơi chặt chẽ còn hơn người Đức. Bởi vậy, TBN với thế mạnh về tiền vệ và tiền đạo chỉ còn cách áp đặt thế trận tấn công ngay từ đầu và liên tục để mở tỷ số trước mới có cơ may giành thắng lợi.

Đây là một trận đấu gay cấn không chỉ trên sân mà còn là cuộc đấu trí về mặt chiến thuật nên rất khó dự đoán. Nếu TBN giữ vững được thế trận và tấn công liên tục, không để người Ý phát huy các cơ hôi rình rập thì TBN có cơ hội chiến thắng sát nút 1-0 hoặc 2-1 trong giờ đấu chính. Nếu để trận đấu kéo dài, nhiều khả năng người Ý sẽ lật ngược thế cờ như Thổ Nhĩ Kỳ trước Croatia.

HLV Trần Công Minh: Tây Ban Nha cũng có điều đáng lo

Một trận đấu loại trực tiếp rất khó cho cả hai làm đau đầu HLV cả hai phía và rất khó dự đoán kết quả. Với hai thiếu hụt quan trọng ở khu trung tuyến là tiền vệ phòng ngự Gattuso lẫn tiền vệ tấn công Pirlo, người Ý có vẻ lép vế hơn TBN ở hàng tiền vệ và tiền đạo nên họ càng phải tính toán.

Có thể đội Ý sẽ chơi thận trọng hơn bao giờ hết và khả năng họ “khép” trận đấu để chờ chực từng cơ hội phản công hoặc thậm chí giải quyết trên chấm phạt đền là rất cao.

Dù có tiền đạo sắc bén và các tiền vệ kỹ thuật, cơ động nhưng TBN cũng có điều đáng lo. Vì nếu TBN không áp đặt được thế trận tấn công thường xuyên thì hàng thủ của họ vốn không phải quá chắc chắn rất khó canh chừng các pha phản công của Ý. Kịch bản trận đấu có thể xảy ra hai trường hợp:

- TBN chủ động tấn công ngay từ đầu, đẩy nhanh tốc độ và pressing giữ chặt khu trung tuyến không để các cầu thủ Ý có khoảng trống để triển khai bóng phản công nhiều khả năng TBN sẽ thắng chật vật với tỷ số tối thiểu 1-0.

- Người Ý chủ động phòng thủ chặt chẽ, chơi cù cưa để bào mòn sức của các cầu thủ TBN nhằm kéo dài trận đấu đến phút cuối cùng và có thể giải quyết bằng các loạt đá luân lưu 11m. Với lợi thế bắt phạt đền của thủ môn Buffon, cộng với độ lì lợm và bản lĩnh của từng cầu thủ cùng lợi thế tâm lý, người Ý sẽ giành quyền vào bán kết.

Tường Vũ (ghi)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.