HLV Nhật Bản nói gì trước trận chiến với Olympic Việt Nam?

HLV Hajime Moriyasu của Olympic Nhật Bản
HLV Hajime Moriyasu của Olympic Nhật Bản
Đều đã giành quyền đi tiếp, trận chiến giữa Olympic Việt Nam và Nhật Bản ở sân Wibawa Mukti chiều nay có ý nghĩa quyết định hai vị trí nhất nhì ở bảng D.

Tại bảng D, cả Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản hiện tại đều bằng nhau về điểm số, hiệu số, số bàn thắng và số bàn thua. Do cùng có 6 điểm, ghi được 5 bàn và không để lọt lưới lần nào nên hai đội sẽ phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu nếu hòa sau hai hiệp của trận đấu chiều nay.

“Việt Nam là đội bóng mạnh ở giải đấu này. Các bạn có đội hình chất lượng hơn khi giành HCB giải U23 châu Á”, HLV Hajime Moriyasu của Olympic Nhật Bản tỏ ra khá thận trọng trả lời truyền thông Việt Nam trước trận đấu giữa hai đội.

Tới Asiad lần này, Việt Nam mang nòng cốt là đội hình U23 đã tạo kỳ tích tại Thường Châu (Trung Quốc) hồi đầu năm. Ngoài ra, HLV Park Hang-seo còn bổ dung thêm ba cầu thủ trên 23 tuổi dạn dày kinh nghiệm là bộ đôi tiền vệ Nguyễn Văn Quyết - Đỗ Hùng Dũng và tiền đạo Nguyễn Anh Đức.

“Với kết quả trận đấu giữa Malaysia và Hàn Quốc, tôi thấy bóng đá luôn bất ngờ. Hàn Quốc được đánh giá cao hơn Malaysia nhưng kết quả trận đấu thì ngược lại. Vì vậy chúng tôi không thể chủ quan. Nhật Bản luôn cố gắng từng trận, thi đấu với tất cả những gì mình có. Chúng tôi sẽ chuẩn bị chu đáo cho trận đấu với Việt Nam”, HLV Moriyasu nói thêm.

Trong khi đó, tiền vệ Yuta Kamiya khẳng định anh và các đồng đội sẽ giải quyết trận đấu cuối cùng bảng D ngay trong 90 phút thi đấu.

“Chiến thắng trước Nepal và Pakistan đã giúp Nhật Bản sớm giành vé đi tiếp. Nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn là chiến thắng ở trận cuối vòng bảng. Chúng tôi muốn đánh bại Việt Nam ngay trong 90 phút thi đấu chính thức. Chắc chắn chúng tôi sẽ thắng”, tiền vệ Yuta Kamiya chia sẻ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.