HLV Nhật gửi thư dài… 3 dòng xin nghỉ việc ở tuyển bóng chuyền

Họp báo giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 tại Hà Nội sáng 4/7
Họp báo giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 tại Hà Nội sáng 4/7
TPO - Hai tháng trước thềm SEA Games 29, chuyên gia Nhật Bản Hidehiro Irisawa bất ngờ xin nghỉ việc ở đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Tổng cục TDTT nói không biết lý do.

Ông Irisawa đến làm việc tại Việt Nam theo sự giới thiệu của Liên đoàn bóng chuyền Nhật Bản. Năm 2016, ông từng thử việc ở CLB Thông tin Liên Việt Postbank. Ông vừa cùng đội tuyển Việt Nam đoạt HCĐ ở giải U23 châu Á. Hôm 25/6, ông Irisawa đã xin nghỉ.

Trả lời Tiền Phong tại cuộc họp báo giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 Trần Đức Phấn nói tới thời điểm hiện tại chưa biết lý do vì sao ông Irisawa xin nghỉ (!?). Ông Phấn cho biết: “Chúng tôi chưa tìm được nguyên nhân cụ thể. Ông Irisawa đã gửi cho tôi lá thư có 3 dòng xin không tiếp tục công tác. Ban đầu khi mới sang đây, chúng tôi và ông Irisawa làm việc rất vui vẻ. Tổng cục TDTT cũng mong muốn ông ấy sẽ giúp cho sự phát triển của bóng chuyền Việt Nam”.

Sau khi ông Irisawa rút, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã tạm thời giao đội tuyển bóng chuyền nữ cho HLV Nguyễn Quốc Vũ. Trả lời câu hỏi của Tiền Phong, việc thay đổi HLV trưởng một cách bất ngờ khi chỉ còn cách SEA Games 29 khoảng 2 tháng có ảnh hưởng hay không, ông Trần Đức Phấn cho biết: “Anh Vũ thực ra không phải người hoàn toàn mới. Anh ấy từng dẫn dắt đội VTV Bình Điền Long An, có nhiều tuyển thủ quốc gia. Các tuyển thủ bóng chuyền hiện nay ông ấy nắm trong lòng bàn tay”.

Tuy nhiên, ông Phấn thừa nhận có chút lo lắng đối với vấn đề tâm lý của HLV Quốc Vũ. “Trách nhiệm ở SEA Games 29 rất nặng nề, nên có thể anh Vũ sẽ có tâm lý lo ngại. Nhưng tôi thì nghĩ anh Vũ sẽ làm được”-ông Phấn cho biết.

Theo HLV Nguyễn Quốc Vũ, lần đầu tiên nhận nhiệm vụ ở ĐTQG nên áp lực đối với ông là chuyện khó tránh khỏi. “Nhưng vì áp lực đó, mình phải vượt lên để khẳng định mình”-ông Vũ cho biết.

Tại cuộc họp báo sáng nay 4/7, BTC giải bóng chuyền VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 cho biết, giải sẽ diễn ra từ ngày 8/7-15/7 tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Hải Dương. Giải năm nay quy tụ 7 đội gồm: đội tuyển Việt Nam, đội tuyển trẻ Việt Nam, đội tuyển Indonesia, đội tuyển trẻ Thái Lan, đội sinh viên Nhật Bản, Suwon (Hàn Quốc) và Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc). Các đội được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn để tìm ra hai đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Ba đội còn lại tiếp tục thi đấu vòng tròn phân hạng bên cạnh cách trận bán kết, tranh hạng 3 và trận Chung kết.

Sau nhiều kỳ VTV Cup được tổ chức, bóng chuyền nữ Việt Nam đã cho thấy bước tiến lớn về chuyên môn. Nhà báo Phan Ngọc Tiến, Trưởng ban sản xuất các chương trình Thể thao-Đài truyền hình Việt Nam, Trưởng BTC giải cho biết, đây là lần đầu tiên giải có sự tham dự của đội tuyển trẻ Việt Nam. Theo ông Phan Ngọc Tiến, đây là cơ hội để các tuyển thủ trẻ thi đấu, tích luỹ kinh nghiệm. Ông Trần Đức Phấn cho biết thêm sau VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017, thời gian để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 29 chỉ còn 1 tháng. Giải vì vậy là bước chuẩn bị quan trọng của thầy trò HLV Đức Vũ cho SEA Games 29.

Đại diện BTC địa phương tỉnh Hải Dương cho biết, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Trong thời gian vừa qua, Hải Dương đã cho sửa sang sân vận động, lên phương án chu đáo về an ninh, vé…để phục vụ tốt nhất cho người hâm mộ. Các giải bóng chuyền cúp VTV thường thu hút đông đảo sự quan tâm, theo dõi của người hâm mộ bóng chuyền.

Tại giải năm nay, phần thưởng cho các đội Nhất, Nhì, và Ba lần lượt là 10.000 USD, 7.000 USD và 5.000 USD.

Nguyên Phong

MỚI - NÓNG