HLV nội chèo lái tuyển Việt Nam: Ba bận liệu có quá tam?

HLV Hữu Thắng. Ảnh: Zing
HLV Hữu Thắng. Ảnh: Zing
TP - Ngày 3/3 vừa qua, VFF đã chính thức giới thiệu và bổ nhiệm HLV Hữu Thắng vào vị trí HLV trưởng ĐTQG. Đây là lần thứ 3 trong vòng 5 năm qua, VFF giao phó ĐTQG cho một HLV nội, và nhiều người đang tự hỏi liệu HLV Hữu Thắng có làm tốt hơn 2 người tiền nhiệm của mình là HLV Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc.

Rất khó để trả lời câu hỏi này, chỉ biết rằng so với các HLV trước đây của ĐTQG, bao gồm cả thầy ngoại lẫn thầy nội, HLV Hữu Thắng là người phải nhận chỉ tiêu thành tích cao nhất trong lịch sử với mệnh lệnh từ VFF là vào chung kết AFF Cup 2016 và vô địch SEA Games 2017.

Thêm nữa, dù được VFF quảng cáo là HLV Hữu Thắng có nhiều thuận lợi hơn so với HLV Phan Thanh Hùng hay HLV Hoàng Văn Phúc, nhưng nhìn cái cách ông Thắng phải khiêm tốn ngồi ở mép bàn trong lễ ra mắt, còn dàn lãnh đạo VFF lại ngồi ở vị trí trung tâm thì người ta lại thêm lo ngại cho tương lai của ông Thắng ở các ĐTQG.

HLV nội chèo lái tuyển Việt Nam: Ba bận liệu có quá tam? ảnh 1

HLV Hữu Thắng là HLV nội thứ 3 của ĐTQG trong 5 năm qua.

Khác biệt lớn nhất của HLV ngoại so với HLV nội là họ không phải chịu sự trói buộc của yếu tố tuổi tác hay cấp bậc khi tiếp xúc với lãnh đạo ngành hay lãnh đạo VFF, còn HLV nội thì phải “kính thưa” trước tất cả các vị này, và thất bại của 2 HLV nội ở ĐTQG trước đây là ông Phan Thanh Hùng và ông Hoàng Văn Phúc cũng được cho là bắt nguồn từ cách làm việc kiểu “kính thưa”, thay vì được toàn quyền về chuyên môn như các HLV ngoại.

Thế mới nói HLV Hữu Thắng là HLV nội thứ 3 của ĐTQG trong 5 năm qua, nhưng điều đấy không có nghĩa là ông Thắng sẽ không gặp phải khó khăn và thử thách như những người tiền nhiệm.

MỚI - NÓNG