HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2018

HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2018
TPO - Sau chiến tích đưa U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại giải U23 châu Á, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh mục tiêu quan trọng mà ông và các cầu thủ Việt Nam hướng đến là chức vô địch AFF Cup 2018.

"Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên trong năm nay, gặp Jordan ngày 27/3 tại vòng loại Asian Cup 2019 (trận đấu này chỉ mang tính thủ tục do Việt Nam đã giành vé đi tiếp). Vào tháng 8, đội U23 sẽ dự ASIAD, nhưng tôi tin, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và người hâm mộ coi trọng hơn cả ở AFF Cup diễn ra vào tháng 11", HLV Park Hang-seo trả lời truyền thông Hàn Quốc ngay sau khi trở về quê hương hôm 8/2.

Ở hai kỳ AFF Cup gần nhất, tuyển Việt Nam đều dừng bước đầy tiếc nuối ở bán kết.

Trước đó, HLV Park Hang-seo được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đội U23 Việt Nam ngày 25/10/2017. Chưa đầy ba tháng, ông giúp đội tuyển U23 Việt Nam lập kỳ tích với ngôi Á quân giải đấu châu lục.

Nhà cầm quân 59 tuổi tiết lộ thời gian làm việc tại U23 Việt Nam để lại cho ông nhiều kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên, việc U23 Việt Nam bị đánh bại với bàn thắng quyết định của Andrey Sidorov của U23 Uzbekistan được ghi ở phút 119 ở trận chung kết U23 châu Á, cũng khiến ông vô cùng buồn bã.

Trước báo giới Hàn Quốc, chiến lược gia 59 tuổi chia sẻ ông thực sự ấn tượng về tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người Việt Nam. Điều này khiến ông cũng có chút áp lực trong thời gian tới: "Sau khi trở về Việt Nam, tôi càng cảm thấy mình bị nhiều sức ép và gánh nặng hơn, một phần vì sự đón tiếp nồng hậu của người hâm mộ.

Tôi rất biết ơn các cổ động viên Việt Nam về sự ủng hộ nhiệt tình và lòng yêu mến mà họ đã dành cho cá nhân tôi và đội tuyển U23 Việt Nam. Đồng thời với niềm hạnh phúc to lớn này, tôi cũng cảm thấy mình có trách nhiệm nặng nề đối với bóng đá Việt Nam”.

MỚI - NÓNG