HLV Park Hang Seo ghi đậm dấu ấn ở trận hòa Thái Lan

HLV Park Hang Seo ghi đậm dấu ấn ở trận hòa Thái Lan
TP - Ở trận hoà Thái Lan, dấu ấn của ông Park Hang Seo rất rõ trong bối cảnh tuyển Việt Nam tập trung không có nhiều thuận lợi khi có một số trường hợp chấn thương, cũng như những sự cố ngoài ý muốn.

Tối qua, Thái Lan tiếp đón tuyển Việt Nam trong trận ra quân ở bảng G vòng loại World Cup 2022 giai đoạn hai khu vực châu Á. Cho dù có lợi thế sân nhà cùng cú hích tinh thần đến từ tân HLV Akira Nishino nhưng Thái Lan không thể ghi bàn và chấp nhận chia điểm với tuyển Việt Nam.

Dưới đây là nhận định về trận đấu này của một số chuyên gia bóng đá Việt Nam.

Cựu danh thủ Triệu Quang Hà: “Kết quả hoà là hợp lý”

“Trận đấu diễn ra không mấy sôi nổi, hấp dẫn do tính chất căng thẳng, quyết liệt giữa hai kình địch của bóng đá Đông Nam Á. Kết quả hoà 0-0 phản ánh đúng đúng cục diện của trận đấu. Thái Lan chơi nhỉnh hơn đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1, nhưng chúng ta đã lấy lại cục diện trận đấu ở hiệp 2. Hòa không phải là kết quả đáng thất vọng với thầy trò HLV Park Hang Seo, vì trận này chúng ta đá trên sân đối phương. Đây là trận đấu quan trọng, nhưng không phải quyết định. Chúng ta cần giữ sức cho chặng đường dài hơi”.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: “Các cầu thủ Hà Nội FC bị quá tải”

“Có thể nhận thấy ở trận này, các cầu thủ của Hà Nội FC chơi chưa đúng phong độ. Văn Hậu thì mới bình phục chấn thương và HLV Park Hang Seo có thể lường trước được. Nhưng có thể thấy trung vệ Đỗ Duy Mạnh 3 lần bị Supachai Jaided qua mặt. Tiền vệ Quang Hải cũng không thể hiện được sự nhanh nhẹn của mình. Hùng Dũng rất nỗ lực ở trận này nhưng “lực bất tòng tâm”. Các cầu thủ của Hà Nội FC thực sự quá tải khi chơi 60 trận/năm. Đội bóng Thủ đô đóng góp nhiều trụ cột, và điều này làm giảm chất lượng chung của tuyển Việt Nam”.

BLV Vũ Quang Huy: “HLV Park Hang Seo ghi đậm dấu ấn”

“Một lần nữa, HLV Park Hang Seo cho thấy ông sử dụng chiến thuật hợp lý. Không ai hiểu cầu thủ như chiến lược gia người Hàn. Ông nắm rất chắc tình hình các cầu thủ, về sức khoẻ, hay có biến động ra sao...Như Trọng Hoàng, Văn Hậu vẫn có thể ra sân, đóng góp ở một mức độ nhất định. Trận này, HLV Hang Seo khiến nhiều người bất ngờ khi bố trí đội hình thiên về tấn công, để có thể chơi đôi công với đối thủ. Nếu tuyển Việt Nam đá phòng ngự, thì Thái Lan sẽ rất ép và chúng ta bị “quây” không chịu nổi. Một số cầu thủ Hà Nội FC chơi dưới sức, thầy Park thay người rất đúng thời điểm và kịp thời. Vì thế, đây là trận hoà thôi nhưng dấu ấn của ông Park rất rõ, trong bối cảnh đội tập trung không có nhiều thuận lợi khi nhiều chấn thương, những sự cố ngoài ý muốn.

Về phía Thái Lan, đội bóng này quyết định mời ông Nishino như đối trọng của HLV Park Hang Seo của Việt Nam. Nhưng về chuyên môn là rất có lý bởi hai nền bóng đá có lối chơi kỹ thuật và bản thân ông Nishino đã chứng tỏ được đẳng cấp và tên tuổi của mình. Nhà cầm quân người Nhật đang trong giai đoạn sung mãn, đang ở đỉnh cao, mới năm ngoái còn dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản tham dự World Cup, chứ không như nhiều trường hợp các HLV đến Đông Nam Á đã qua giai đoạn đỉnh cao. Thái Lan đã chi rất lớn để có được chữ ký của HLV này. Và thực sự ngay trận đầu tiên ông đã để lại dấu ấn. Khác với King’s Cup hồi tháng 6 chỉ “đá người chứ không đá bóng”, Thái Lan giờ rất khác. Họ chơi rất có đường nét”.

MỚI - NÓNG