HLV Park Hang Seo 'giải oan' cho bầu Đức

Bộ đội Quang Hải-Văn Quyết của CLB Hà Nội. Đội bóng thủ đô có quân số lên tuyển Việt Nam ngang bằng HAGL ở đợt tập trung ngày 6/11.
Bộ đội Quang Hải-Văn Quyết của CLB Hà Nội. Đội bóng thủ đô có quân số lên tuyển Việt Nam ngang bằng HAGL ở đợt tập trung ngày 6/11.
TPO - Quân số HAGL trên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 ngày 14/11 tới dù chiếm số đông nhưng không còn áp đảo như dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng.  

Cụ thể, ở đợt tập trung lần này HAGL chỉ có 5 cầu thủ được triệu tập, gồm: Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương và Lương Xuân Trường. Trên thực tế, Xuân Trường đang khoác áo Gangwon United và nếu “bớt” tiền vệ này, HAGL chỉ còn 4 cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam, ngang bằng với CLB Hà Nội.

Quan trọng hơn cả, những người khó tính nhất cũng phải thừa nhận, cả 5 cầu thủ trên đều là những gương mặt tốt nhất, hoặc trong nhóm xuất sắc nhất ở vị trí được sử dụng. Văn Thanh, Văn Toàn, Xuân Trường đã khẳng định được năng lực cá nhân ở cả cấp độ CLB và đội tuyển Việt Nam. Nếu có băn khoăn thì chính là trường hợp của Công Phượng và Minh Vương, gương mặt “mới toanh” ở đợt tập trung này. Tuy nhiên, từ sau thời HLV Miura thì Công Phượng vốn dĩ đã xuất hiện đều đặn trên tuyển Việt Nam. Tiền đạo HAGL cũng chơi rất tốt ở trận thắng 5-0 của Việt Nam trước Campuchia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Trần Minh Vương trong khi đó chơi nổi bật ở 2 trận đấu gần nhất của HAGL trước những đối thủ rất mạnh là CLB Hà Nội và Sài Gòn FC ở V-League. Cả hai trận này, Minh Vương đều ghi bàn và HAGL đều giành chiến thắng. Ông Park Hang Seo đã dự khán trận đấu của HAGL với CLB Hà Nội và việc nhà cầm quân Hàn Quốc trao cơ hội cho Minh Vương không phải bất ngờ. Ở đợt tập trung lần này, ngoài Minh Vương, ông Park Hang Seo còn triệu tập 3 gương mặt khác rất mới lên đội tuyển Việt Nam. Đó là thủ môn Văn Cường (Quảng Nam), hậu vệ Vũ Xuân Cường (FLC Thanh Hoá) và Văn Thuận (Sài Gòn FC).

Với danh sách chỉ gói gọn 23 tuyển thủ, HLV Park Hang Seo có vẻ như đã nỗ lực để chọn ra những gương mặt tốt nhất thời điểm hiện tại, ở tất cả các CLB. Thế nên ngoài HAGL và CLB Hà Nội đông nhất, đội đầu bảng Quảng Nam có 3 cầu thủ được triệu tập, Sài Gòn 2 cầu thủ, hay Thanh Hoá cũng có 2 cầu thủ lên tuyển…

Nếu có gì gây băn khoăn thì chỉ là trường hợp của trung vệ Quế Ngọc Hải (SLNA). Ngọc Hải là một trong những trung vệ tốt nhất của Việt Nam thời điểm hiện tại, theo đánh giá của giới chuyên môn. Việc anh vắng mặt ở đợt tập trung này là một bất ngờ. Người hâm mộ xứ Nghệ cũng có lý do để buồn khi SLNA không góp một gương mặt nào ở đợt tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam. Vẻ như cùng với số lượng khán giả ngày càng sụt giảm trên các khán đài sân Vinh, SLNA cũng đang “mất nhiệt” ở đội tuyển Việt Nam. 

MỚI - NÓNG