HLV Park Hang Seo nói gì khi U23 Việt Nam đối đầu với Hàn Quốc?

HLV Park Hang Seo đã sẵn sàng cho cuộc đấu với U23 Hàn Quốc
HLV Park Hang Seo đã sẵn sàng cho cuộc đấu với U23 Hàn Quốc
Theo kết quả bốc thăm hôm 24/10, đội tuyển U23 Việt Nam đã rơi vào bảng D, gặp các đối thủ mạnh là U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria. Như vậy, HLV Park Hang Seo sẽ có dịp đối đầu với đội bóng quê hương tại vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam đã có những chia sẻ sau khi đón nhận kết quả bốc thăm, ông thừa nhận không hề muốn gặp đối thủ quê hương Hàn Quốc ngay ở giải đấu đầu tiên của mình với đội bóng mới.

“Tôi thực sự không muốn nghĩ về khả năng đối đầu Hàn Quốc ngay sau khi làm HLV trưởng ĐT Việt Nam bởi HLV Kim Bong-gil của U23 Hàn Quốc là người đàn em thân thiết với tôi. Nhưng điều đó chẳng đảm bảo bất kỳ điều gì. Không phải cứ hiểu rõ đối thủ là bạn sẽ giành chiến thắng", HLV Park Hang Seo nói.

Sau khi chia tay đội bóng ở quê hương (giải hạng Ba Hàn Quốc), cựu trợ lý Guus Hiddink khẳng định ông không còn quan tâm tới tương lai của Changwon mà sẽ dồn toàn bộ tâm sức cho công việc mới: “Lúc này, tôi sẽ dành toàn bộ sự tập trung cho vị trí HLV trưởng tuyển Việt Nam. Việt Nam ở nhóm bốc thăm số 4 tại VCK U23 châu Á 2018. Điều đó nghĩa là đội tuyển sẽ khó lòng vượt qua nổi vòng bảng”.

Dù thừa nhận U23 Việt Nam khó đi sâu tại giải châu Á, nhưng nhà cầm quân 58 tuổi khẳng định trình độ các cầu thủ U23 Việt Nam không hề thua kém U23 Hàn Quốc: “Mặc dù thực lực yếu hơn, trình độ các cầu thủ Việt Nam cũng không thua kém quá xa trước những đối thủ như Hàn Quốc. Tôi sẽ ngay lập tức tiến hành quá trình chuẩn bị cho U23 Việt Nam trước VCK”.

Vòng chung kết giải U23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc, từ 6/1/1018 đến 27/1/2018. 16 đội tuyển sẽ được chia làm 4 bảng, hai đội đứng đầu bảng sẽ đoạt vé vào tứ kết.

Trước khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế M150 tại Thái Lan từ 9 đến 15/12/2017. Giải đấu với sự góp mặt của 6 đội tham dự gồm U23 Việt Nam, U23 Myanmar, U23 Uzbekistan, U23 CHDCND Triều Tiên và chủ nhà U23 Thái Lan.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.