HLV Park Hang Seo nói gì sau trận thua Ulsan Hyundai?

HLV Park Hang Seo muốn U23 Việt Nam cải thiện thể lực và sự tự tin.
HLV Park Hang Seo muốn U23 Việt Nam cải thiện thể lực và sự tự tin.
TPO - HLV Park Hang Seo cho rằng, U23 Việt Nam cần cải thiện cả về sự tự tin và thể lực qua những gì thể hiện trước Ulsan Hyundai của Hàn Quốc.

Trên sân Hàng Đẫy tối 21/12, U23 Việt Nam đã thua đội bóng xếp hạng 4 của K-League, Ulsan Hyundai với tỉ số 2-3. Sau khi để đối phương dẫn trước 2-0 ở hiệp 1, sang hiệp 2 đội tuyển U23 Việt Nam đã gỡ lại 2 bàn để cân bằng tỉ số 2-2. Hai cầu thủ lập công cho U23 Việt Nam là Văn Toàn và Hà Đức Chinh. Tuy nhiên, vào phút bù giờ, hàng thủ U23 Việt Nam đã chơi không tập trung, tạo điều kiện cho Ulsan Hyundai có bàn ấn định chiến thắng 3-2.

Kết quả này được đánh giá là chấp nhận được đối với U23 Việt Nam, bởi Ulsan Hyundai là đội bóng vào loại mạnh ở K-League. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo cho biết, các học trò của ông sẽ phải cải thiện nhiều nếu muốn chơi tốt ở VCK U23 châu Á 2018. Hai điểm ông Park muốn U23 Việt Nam cần tập trung để rèn là nâng cao sự tự tin và thể lực.

“Có một điểm chung là từ phút 80 chúng ta thường bị nhận nhiều bàn thua, lý do vì sự tập trung và thể lực đi xuống. Khi thể lực đi xuống, cầu thủ sẽ đánh mất sự tập trung. Đây là điều chúng ta cần phải khắc phục, thay đổi.”-HLV Park Hang Seo cho biết.

Theo HLV Park Hang Seo, các cầu thủ U23 Việt Nam có ưu điểm về tốc độ, nhưng lại thiếu tự tin. Ban đầu ông muốn cho U23 Việt Nam sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ. Nhưng sau 15 phút đầu khi đội bị dẫn trước, HLV Park Hang Seo đã phải thay đổi kế hoạch.

Một điểm đáng chú ý, ở trận đấu tối nay các cầu thủ U23 Việt Nam đã mặc các số áo thay đổi so với trước. Theo HLV Park Hang Seo, do lo ngại U23 Việt Nam lộ bài trước U23 Hàn Quốc (trận đấu được tường thuật trực tiếp sang Hàn Quốc), nên ông đã đưa ra giải pháp trên. HLV Park Hang Seo cũng cho rằng, trận đấu với Ulsan Hyundai rất có ích đối với U23 Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.