HLV Park Hang Seo: Sẽ đấu Thái Lan với tinh thần nhà vô địch

HLV Park Hang Seo trong cuộc họp báo hôm nay
HLV Park Hang Seo trong cuộc họp báo hôm nay
TPO - Chiều nay tại Buriram (Thái Lan), HLV Park Hang Seo và cầu thủ Quế Ngọc Hải đã tham gia buổi họp báo trước thềm King's Cup 2019.

Mở đầu buổi họp báo, HLV Park Hang Seo xin... "đính chính" một số thông tin. "Trước khi bắt đầu buổi họp báo hôm nay, tôi muốn đính chính một số nội dung mà có thể có hiểu lầm từ phía cơ quan truyền thông bản địa. Theo tôi biết một số tờ báo Thái Lan có nói, trong buổi họp báo tại Việt Nam trước khi dự King’s Cup, tôi đã nói mình không đánh giá cao giải đấu này. Tôi khẳng định tôi không có nói như vậy. Chúng ta cũng biết King’s Cup là giải đấu có truyền thống và lịch sử lâu đời. Nó đóng góp lớn cho sự phát triển bóng đá châu Á. Tôi đã từng dự King’s Cup khi còn là cầu thủ. Tôi đánh giá rất cao giải".

"Trong buổi họp báo tại Việt Nam, tôi chỉ khẳng định chúng tôi đang ở giai đoạn khó khăn. Hành trình di chuyển dài, lịch thi đấu dày đặc. Tôi chỉ nói về khó khăn của tuyển Việt Nam. Tôi rất cảm ơn LĐBĐ Thái Lan đã mời chúng tôi tham dự. Tôi khẳng định đây là giải đấu lâu đời, chúng tôi hy vọng qua giải đấu này, tuyển Việt Nam có thể cho thấy sự phát triển. Tôi rất mong muốn tờ báo nào viết như trên đính chính nội dung này.

Ngày mai chúng ta gặp Thái Lan. Rõ ràng họ là đội ở tốp đầu khu vực Đông Nam Á. Việc được thi đấu với họ cũng là cơ hội rất tốt. Chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần và niềm tự hào, đang là nhà vô địch AFF Cup.

HLV Park Hang Seo: Sẽ đấu Thái Lan với tinh thần nhà vô địch ảnh 1 HLV Park Hang Seo khẳng định sẽ đấu với Thái Lan bằng tinh thần nhà vô địch AFF Cup 

- Ông đánh giá ra sao về việc đội tuyển Thái Lan không có sự phục vụ của ngôi sao Chanathip Songkrasin tại giải đấu năm nay?

+Theo tôi nhớ cậu ấy mang áo số 18, là một cầu thủ rất tài năng. Anh ấy cũng được nhiều người Việt biết. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ thay đổi lối chơi của mình vì một cầu thủ của đối phương. Tuyển Việt Nam sẽ chơi theo cách của mình.

-Sau giải U23 châu Á, ông đã nói bóng đá Việt không còn sợ Thái Lan nữa. Giờ ông còn tự tin với câu nói đó?

+ Tôi muốn hỏi ngược lại, chúng ta không đánh giá thấp tuyển Thái Lan nhưng tại sao phải sợ họ? Đối với chúng tôi, dù đối thủ nào cũng không sợ. Tôi luôn dặn các cầu thủ phải giữ lối chơi của mình, không quan tâm đối thủ là ai. Kể cả khi gặp những đội mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, chúng tôi cũng không sợ.

Đối với tuyển Thái Lan, chúng ta biết họ là đội mạnh. Nhưng chúng tôi cũng đã rất nỗ lực để vô địch giải AFF Cup năm ngoái. Tôi vẫn luôn dặn các cầu thủ, ngày mai chúng ta không biết kết quả như thế nào. Có thể thắng, thua nhưng ta phải học được điều gì đó.

HLV Park Hang Seo: Sẽ đấu Thái Lan với tinh thần nhà vô địch ảnh 2  "Đấu với Thái Lan, có thể thắng, thua nhưng chúng ta phải học được điều gì đó".

- Ông thấy thế nào về sự hòa nhập của các cầu thủ như Tuấn Anh, Văn Kiên và Văn Toản? Đặc biệt là Tuấn Anh ở hàng tiền vệ?

+ Ở đợt tập trung này, đội tuyển Việt Nam có 5 cầu thủ lần đầu được triệu tập kể từ khi tôi làm HLV trưởng. Chúng tôi đến đây (Buriram-PV) từ ngày 2/6 và  mới tập được 2 buổi. Về chiến thuật, các cầu thủ mới chưa làm quen hoàn toàn. Nhưng quan trọng là tinh thần đoàn kết, tất cả các cầu thủ đều hòa đồng.

Riêng trường hợp Tuấn Anh, tôi đã theo dõi từ lâu. Tôi nghĩ rằng khả năng ra sân của Tuấn Anh ngày mai khoảng 80%.

MỚI - NÓNG