HLV Park Hang Seo thừa nhận U23 Việt Nam chịu áp lực lớn

Áp lực đang rất lớn với U23 Việt Nam trước thềm Asiad 2018.
Áp lực đang rất lớn với U23 Việt Nam trước thềm Asiad 2018.
TPO - Ông Park Hang Seo thừa nhận phải chịu áp lực lớn trước thời điểm U23 Việt Nam bước vào Asiad 2018 tại Indonesia.

Sáng 2/8, BTC giải giao hữu U23 quốc tế-cúp Vinaphone đã tổ chức họp báo trước giải với sự tham dự của 4 đại diện 4 đội bóng: U23 Việt Nam, U23 Palestine, U23 Uzbekistan và U23 Oman.

HLV Park Hang Seo đã nhắc lại việc ông sẽ tạo cơ hội để tất cả các cầu thủ đều được thi đấu, qua đó chọn lựa ra 20 cái tên chính thức dự Asiad 2018. “Trước đây tôi đã nói tới ngày 8/8 mới chốt danh sách cuối cùng. Tôi sẽ lựa chọn cầu thủ dựa theo năng lực, phong độ và tinh thần thi đấu”-HLV Park Hang Seo nói.

Theo ông Park Hang Seo, sau thành công ở VCK U23 châu Á 2018, sự chờ đợi của người hâm mộ đối với U23 Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên, giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế-cúp Vinaphone chỉ mang tính chất giao hữu. Mục tiêu cao nhất của BHL là kiểm tra năng lực, phong độ cầu thủ.

“Dĩ nhiên, không vì vậy mà chúng tôi xem nhẹ giải đấu này. Đội sẽ vào sân với tinh thần giành chiến thắng ở mọi trận đấu. Thông qua giải, các cầu thủ có thể hoàn thiện kỹ năng, lối chơi. Họ phải cố gắng để cống hiến cho đội bóng”-ông Park Hang Seo nói. Theo HLV Park Hang Seo, áp lực là chuyện bình thường trong bóng đá. Chính vì vậy, ông và các cầu thủ sẽ phải tập trung để làm tốt nhiệm vụ.

Đại diện Oman cho biết mang tới giải đấu lực lượng trẻ nhằm chuẩn bị cho Asiad 2018. “Đây là trải nghiệm rất tốt. Vì đây là giải có đương kim vô địch và á quân U23 Châu Á, còn Palestine cũng rất thú vị. Hy vọng đây là giải đấu chúng tôi sẽ cống hiến những trận đấu hay và đẹp mắt cho khán giả”-đại diện Oman nói.

MỚI - NÓNG