HLV Park Hang-seo: Cầu thủ Việt Nam chẳng kém cạnh Nhật Bản, Hàn Quốc

HLV Park Hang-seo: Cầu thủ Việt Nam chẳng kém cạnh Nhật Bản, Hàn Quốc
TP - HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo khẳng định cầu thủ Việt Nam không hề thua kém cầu thủ Nhật Bản, Hàn Quốc trong bài trả lời phỏng vấn với tờ FourFourTwo Thái Lan trước thềm trận chung kết U23 châu Á.

Tờ báo này nhận định, kể từ khi đến Việt Nam ngồi vào chiếc ghế nóng HLV trưởng các ĐTQG Việt Nam do HLV Nguyễn Hữu Thắng để lại sau thất bại nặng nề tại SEA Games 29 tại Malaysia, HLV Park Hang-seo đã “lột xác” ĐT U23 Việt Nam dù trong tay vẫn chỉ là những cái tên đã khá quen thuộc với bóng đá trẻ khu vực.

Trong cuộc trò chuyện với FourFourTwo, chiến lược gia người Hàn Quốc đã tiết lộ nhiều thông tin thú vị, bất ngờ về cuộc thay da đổi thịt của ĐT U23 Việt Nam chỉ trong vỏn vẹn 3 tháng.

Trải lòng về quyết định đến với mảnh đất hình chữ S, HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Có được cơ hội đến Việt Nam, tôi cảm thấy rất vui và phấn khích. Tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đó. Tôi biết Việt Nam là một quốc gia Đông Nam Á giàu tiềm năng, nhưng khi lần đầu tiên tiếp xúc với các cầu thủ Việt Nam, tôi thực sự bị bất ngờ. Họ có tốc độ, có kỹ thuật và thể trạng tốt. Nhưng có vẻ như họ không ý thức hết được tiềm năng tuyệt vời đó của họ hoàn toàn có thể sánh được với cầu thủ Hàn Quốc, Nhật Bản. Do đó họ thiếu niềm tin vào chính bản thân mình”.

“Những gì tôi phải đương đầu là giải quyết bài toán tinh thần cho các cầu thủ, giúp họ tự tin vào chính mình. Sau đó tôi nhận ra rằng cầu thủ Việt Nam giống như những miếng bọt biển. Họ tiếp thu kiến thức mới rất nhanh, họ luôn ở trong trạng thái sẵn sàng học hỏi điều mới. Khi tôi nói cho họ điều gì đó mới mẻ, họ luôn nói “À, ra là vậy””.

Bên cạnh khía cạnh chuyên môn, HLV Park Hang-seo cũng đặc biệt quan tâm tới vấn đề dinh dưỡng của các cầu thủ. Ông muốn các học trò của mình ăn đúng cách, nghỉ ngơi hợp lý để luôn trong trạng thái sẵn sàng về thể lực để ra sân.

“Một khía cạnh khác tôi nhận thấy cần phải thay đổi chính là vấn đề dinh dưỡng. Người Việt ăn những món ăn không phù hợp với VĐV. Khi cầu thủ ăn uống đúng cách, nghỉ ngơi hợp lý, đầy đủ, được tập luyện và chuẩn bị kỹ càng họ sẽ có được sự tự tin”, nhà cầm quân được gắn biệt danh “Guus Hiddink” của U23 Việt Nam chia sẻ.

Trong cuộc trò chuyện này, HLV Park Hang-seo cũng tiết lộ: “Vấn đề quan trọng là Việt Nam luôn muốn chơi bóng giống như cách chơi của Barcelona. Nhưng thực tế không phải luôn giống như mong muốn. Họ thường chơi với 4 hậu vệ sâu bên dưới, còn tôi chọn đưa thêm một trung vệ vào trung tâm hàng phòng ngự. Triết lý bóng đá của tôi là “mỗi trận đấu tốt sẽ mang đến những trận đấu tốt tiếp theo”.

MỚI - NÓNG