HLV Park Hang-seo triệu tập 37 cầu thủ cho U23 châu Á

HLV Park Hang-seo triệu tập 37 cầu thủ cho U23 châu Á
TPO - Chiều 4/3, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách triệu tập 37 cầu thủ để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra tại Hà Nội sắp tới.

Không nằm ngoài dự đoán, HLV Park Hang- seo đã gọi các cầu thủ thi đấu rất xuất sắc trong màu áo tuyển U23 quốc gia cũng như ĐTQG thời gian vừa qua như: Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh, Thành Chung. Đặc biệt, trung vệ Trần Đình Trọng cũng trở lại tuyển U23 Việt Nam, sau khoảng thời gian dài điều trị chấn thương.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng quyết định triệu tập tới 13 cầu thủ trong đội hình tuyển U22 Việt Nam vừa giành HCĐ tại giải U22 Đông Nam Á vừa qua, trong đó có những cái tên nổi bật như Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Danh Trung, Phan Thanh Hậu, Ngô Tùng Quốc, Bùi Tiến Dụng, Lương Hoàng Nam…

Ngoài ra, thông qua ý kiến tư vấn của bộ phận chuyên môn và đặc biệt là HLV Hoàng Anh Tuấn- người rất am hiểu về các cầu thủ trẻ khi từng dẫn dắt tuyển U19 Việt Nam giành quyền tham dự VCK FIFA U20 World Cup 2017, HLV Park Hang-seo cũng trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới được đánh giá rất có tiềm năng phát triển. 

Đáng chú ý nhất là sự trở lại của tiền đạo Trần Thành- cầu thủ đã ghi bàn thắng để đời trong trận tứ kết giải U19 châu Á hồi năm 2016, giúp U19 Việt Nam đánh bại Bahrain 1-0 để lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào VCK FIFA U20 World Cup 2017.

Với việc triệu tập tới 37 cầu thủ trẻ, HLV Park Hang-seo muốn tạo sức cạnh tranh cho tuyển U23 Việt Nam trước thềm Vòng loại U23 châu Á 2020, cũng như gây dựng nguồn lực dày dặn hơn cho các nhiệm vụ quan trọng trong tương lai, trước mắt là SEA Games 30 tổ chức tại Phillipines vào tháng 11 tới.

Theo kế hoạch, tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 6/3/2019 tại Hà Nội. HLV Park Hang-seo sẽ có đợt rà soát tổng lực lượng trước khi gút danh sách còn 23 người đăng ký chính thức cho vòng loại U23 châu Á, bảng K tại Hà Nội từ ngày 22-26/3. 

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".