HLV Park Hang-seo tung 'hỏa mù' trước trận

Thầy trò HLV Park Hang-seo tích cực chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của vòng bảng Ảnh: Như Ý
Thầy trò HLV Park Hang-seo tích cực chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của vòng bảng Ảnh: Như Ý
TP - Hôm qua, 22/11, HLV Park Hang-seo bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam tập kín trên sân Hàng Đẫy vào buổi sáng, dù lịch tập theo kế hoạch là buổi chiều.

Tối 21/11, đội tuyển Việt Nam đã về Hà Nội sau chuyến làm khách trên sân của Myanmar ở lượt trận thứ 3 AFF Cup 2018. Theo kế hoạch, đội sẽ có buổi tập trên sân Hàng Đẫy vào chiều qua để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Campuchia tối 24/11 trong khuôn khổ lượt đấu cuối cùng của bảng A. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo đã bất ngờ đổi lịch tập sang buổi sáng, gây ngỡ ngàng với cả giới truyền thông.

Theo quan sát, buổi tập được bảo vệ một cách nghiêm ngặt từ vòng ngoài đến bên trong, với sự xuất hiện của nhiều cảnh sát cơ động lẫn nhân viên an ninh. Ngoài những thành viên trong ban huấn luyện và đội tuyển cùng lực lượng an ninh, không ai được phép vào sân, kể cả phóng viên của các cơ quan báo đài. HLV Park Hang-seo cho toàn đội tập hơn hai tiếng, từ 9h30 cho đến 12h, trước khi toàn đội lên xe di chuyển trở về khách sạn. Buổi chiều, BTC sân Hàng Đẫy đã cho nhân viên dọn dẹp, sửa sang lại mặt sân cỏ để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Lượt trận cuối cùng sẽ quyết định tấm vé bán kết và ngôi nhất nhì bảng A - AFF Cup 2018. Chính vì vậy, việc HLV Park Hang-seo cho các cầu thủ ĐT Việt Nam tập kín hoàn toàn là điều dễ hiểu. Ông thầy người Hàn Quốc muốn các học trò có được sự tập trung tối đa, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào bên ngoài.

Tối qua, ĐT Campuchia cũng đã đáp chuyến bay xuống Hà Nội. Đối thủ của chúng ta sẽ có một buổi tập trên sân Hàng Đẫy từ 17h đến 18h hôm nay. Đây cũng là buổi tập kín, nhưng báo chí được tác nghiệp 15 phút đầu tiên.

Sau 3 trận đấu, đội tuyển Việt Nam có được 7 điểm, tạm thời đứng thứ 2 sau Myanmar vì hiệu số bàn thắng thấp hơn. Đứng ngay phía sau là Malaysia cũng đã có 6 điểm trong tay. Ở trận đấu cuối cùng, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ cần có được 1 điểm là giành vé đi tiếp bất chấp kết quả trận Myanmar- Malaysia. Nếu thắng đậm đối thủ đã bị loại này, ĐT Việt Nam sẽ đứng đầu bảng A.

Việc giành ngôi đầu bảng A có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Khi đó, đội bóng này sẽ được hưởng lợi thế chơi trận bán kết lượt về và chung kết lượt về (nếu lọt vào chung kết) trên sân nhà tại chiến dịch AFF Cup năm nay. Bên cạnh đó, với sức mạnh vượt trội hiện tại, ngôi đầu bảng B khó lòng thoát khỏi tay của đội tuyển Thái Lan. Việc có thể “né” được nhà đương kim vô địch giải đấu ở vòng bán kết sẽ giúp cho hành trình vào chơi chung kết trở nên dễ thở hơn nhiều.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.