HLV Ranieri lên tiếng bảo vệ 'kịch sỹ' Vardy

HLV Ranieri lên tiếng bảo vệ “kịch sỹ” Vardy.
HLV Ranieri lên tiếng bảo vệ “kịch sỹ” Vardy.
HLV Claudio Ranieri đã lên tiếng bảo vệ trò cưng Jamie Vardy sau pha ăn vạ dẫn tới thẻ đỏ trong trận đấu với West Ham vòng 34 Ngoại hạng Anh.

Tiếp đón West Ham trên sân nhà ở vòng 34 Ngoại hạng Anh, Leicester chỉ kiếm được 1 điểm, qua đó có nguy cơ bị Tottenham rút gọn khoảng cách trên BXH. Đáng chú ý nhất trong trận hòa này là chiếc thẻ đỏ của Jamie Vardy ở phút 57. Tại thời điểm đó, Leicester đang dẫn trước West Ham 1-0 và thẻ đỏ của Vardy đã làm thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu.

Trong hiệp 1, Vardy đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Cheikhou Kouyate. Phút 57, anh đón đường chuyền của đồng đội, bứt tốc cực nhanh vào vòng cấm địa West Ham và va chạm với hậu vệ Angelo Ogbonna. Tiền đạo này ngay lập tức ngã xuống. Trọng tài chính Jon Moss cho rằng đó là pha ăn vạ và rút thẻ vàng thứ 2 đuổi Vardy ra khỏi sân.

Chiếc thẻ đỏ này khiến Vardy đối mặt với án treo giò 1 trận.Thậm chí, anh có thể nhận án phạt nặng hơn vì hành vi chỉ vào mặt trọng tài Moss trước khi rời sân. Phát biểu sau trận đấu, HLV Claudio Ranieri lên tiếng bảo vệ Vardy: “Anh ấy không bao giờ ăn vạ. Tốc độ là rất nhanh trong pha bóng đó và chỉ cần một tác động nhẹ, cầu thủ sẽ ngã xuống”.

HLV Ranieri lên tiếng bảo vệ 'kịch sỹ' Vardy ảnh 1 Vardy chỉ mặt trọng tài sau khi nhận thẻ đỏ.

“Tôi không muốn nói về trọng tài, về Vardy và tình huống đó. Tôi muốn bình tĩnh và chuyên tâm vào bóng đá. Đương nhiên tôi rất buồn. Không phải vì chiếc thẻ đỏ của Vardy mà vì không có sự phục vụ của cậu ấy trong trận đấu sắp tới. Nhưng Ulloa, người thay thế Vardy là một cầu thủ tuyệt vời và sẽ chơi ở đẳng cấp tương tự”.

Ông thầy người Italia chia sẻ vẻ cuộc đua vô địch: “Chúng tôi không bao giờ lo lắng. Thực ra có một chút, khi đầu mùa giải, Leicester lo kiếm 40 điểm để trụ hạng. Giờ đây chúng tôi đang tận hưởng bóng đá. Tôi không bao giờ nói với các cầu thủ về khoảng cách điểm số hay điều gì tương tự thế”.

“Nếu chúng tôi chiến đấu và vô địch, đó là điều tuyệt vời. Nếu các đội khác, có thể là Tottenham, Arsenal, tốt hơn chúng tôi và lên ngôi, cũng không sao cả. Bởi vì chúng tôi đã làm việc hết sức, nếu đội khác vô địch, tôi sẽ gửi lời chúc mừng. Đó là triết lý của tôi”, HLV Ranieri khép lại.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.