HLV Ranieri tái xuất, quyết giúp Nantes “hóa rồng”

HLV Claudio Ranieri tái xuất tại Nantes.
HLV Claudio Ranieri tái xuất tại Nantes.
TPO - Chưa đầy 5 tháng sau khi bị Leicester City sa thải, HLV Claudio Ranieri đã tìm được công việc mới. Theo đó, ông vừa đồng ý ký vào bản hợp đồng kéo dài 2 năm với Nantes (Pháp), đồng thời bày tỏ quyết tâm giúp đội bóng này có vé dự Champions League mùa tiếp theo.

HLV Claudio Ranieri vốn đã được Nantes chấm được gần 1 tuần nay, sau khi họ không thể giữ chân cựu danh thủ Sergio Conceicao trước tiếng gọi của đội bóng quê hương Porto (Bồ Đào Nha). Tuy nhiên, thương vụ ban đầu gặp trở ngại vì chiến lược gia người Italia sẽ tròn 65 tuổi vào tháng 10 tới đây, trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) không cho phép các CLB bổ nhiệm các HLV đã ở độ tuổi về hưu như vậy.

Tuy nhiên sau cùng, Nantes và FFF đã tìm ra tiếng nói chung, với một ngoại lệ được ưu ái áp dụng cho đội bóng miền tây nước Pháp. Theo đó, sau khi được FFF “bật đèn xanh”, lãnh đạo Nantes đã tổ chức một cuộc gặp gỡ tại Royal Monceau, một khách sạn sang trọng tại Paris hôm thứ 3 vừa qua. Các bên nhanh chóng đi đến thỏa thuận. Cụ thể, Ranieri sẽ dẫn dắt Nantes trong 2 năm và nhận mức lương 4 triệu euro/năm sau thuế. Cựu HLV Monaco cũng sẽ được mang theo cả 4 trợ lý của mình trong chuyến trở lại Ligue 1.

Trong lễ nhậm chức, HLV Ranieri tỏ rõ sự hứng thú với công việc tại Nantes, đồng thời bày tỏ tham vọng cùng đội bóng lọt vào tốp 3 Ligue 1 mùa tới, qua đó giành vé tham dự Champions League. Mùa vừa qua, Nantes xếp thứ 7 Ligue 1. Trong giai đoạn đầu và giữa mùa giải, họ từng thi đấu khá tốt, có nhiều thời điểm áp sát tốp 3, nhưng càng về cuối thì lại có dấu hiệu đuối.

Để giúp HLV Ranieri hiện thực hóa tham vọng giúp Nantes “hóa rồng”, Chủ tịch Waldemar Kita đồng ý sẽ chi tiêu khoảng 50 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017, qua đó nâng cấp chất lượng đội bóng. Hiện HLV Ranieri đang nhắm tới một số gương mặt người Italia và hy vọng sẽ có 1-2 tân binh chất lương trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG