HLV Riedl hài lòng với hàng công

HLV Riedl hài lòng với hàng công
TP - Giành chiến thắng 3 - 0 trước đội Sony Sendai FC trong trận giao hữu, HLV Riedl tỏ ra hài lòng trước tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, nhất là sự sắc bén của các chân sút trên hàng công.
HLV Riedl hài lòng với hàng công ảnh 1

Trong trận giao hữu đầu tiên này, tiền vệ Tài Em và thủ môn Hồng Sơn bị đau bắp chân nên chỉ ngồi ngoài xem đồng đội thi đấu.

Tiền vệ A Huỳnh chỉ đá được 13 phút do chấn thương. Rất may đây chỉ là chấn thương nhẹ và cầu thủ này sẽ tiếp tục tham gia các buổi tập sau.

Hiệp 1, HLV Riedl bố trí đội hình 4-4-2 gồm: thủ môn Quang Huy; hậu vệ Tấn Tài, Minh Đức, Huy Hoàng, Văn Biển; tiền vệ Vũ Phong, Minh Phương, Minh Chuyên, Bảo Khanh; tiền đạo Công Vinh, Được Em.

Trong 5 phút đầu, đội bạn với sự vượt trội thể lực đã ép đội tuyển Việt Nam trên toàn mặt sân khiến các cầu thủ gặp nhiều khó khăn do mới tập luyện trở lại. 

Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra ngay ở phút thứ 10 khi Tấn Tài chọc khe thông minh cho Công Vinh thoát xuống lừa bóng qua cả thủ môn đội bạn, dễ dàng đưa bóng vào lưới trống ghi bàn.

Bị dẫn trước sớm, các cầu thủ chủ nhà càng gia tăng áp lực nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội tuyển Việt Nam chủ động dùng lối chơi phối hợp bóng ngắn, nhanh, ít chạm và dần làm chủ thế trận.

Trong hiệp 1, các cầu thủ càng đá càng nhuần nhuyễn hơn và tổ chức được khá nhiều đợt tấn công song không ghi thêm được bàn thắng.

Sang hiệp 2, ông Riedl đã đưa đội hình hoàn toàn mới vào sân, gồm thủ môn Viết Nam; hậu vệ Duy Hoàng, Đình Luật, Như Thành, Minh Thiện; tiền vệ A Huỳnh, Quang Thanh, Đức Dương, Văn Nhiên; tiền đạo Văn Thành, Anh Đức.

Đội bạn cũng thay gần như toàn bộ đội hình, chỉ để lại tiền vệ số 7 chơi rất hay để dẫn dắt thế trận.

Phút 48, từ đường chuyền của Duy Hoàng, Văn Thành đi bóng xuống gần chấm 11m tâng bóng qua đầu thủ môn đội bạn nhưng bóng dội cột dọc nảy ra. Anh Đức xuất hiện kịp thời đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

HLV Riedl hài lòng với hàng công ảnh 2
HLV A.Riedl tỏ ra hài lòng với các chân sút

Phút 58, A Huỳnh bị chấn thương nhẹ phải rời sân nhường chỗ cho Hồng Minh. Hai phút sau, HLV Riedl hoán chuyển một loạt vị trí khi đưa tiền đạo Thanh Bình vào sân thay Duy Hoàng, rút Quang Thanh về đá hậu vệ phải, Anh Đức xuống chơi tiền vệ phải nhường chỗ cho cặp tiền đạo Thanh Bình-Văn Thành.

Phút 67, đội tuyển Việt Nam đã có màn phối hợp đánh biên đẹp mắt. Từ khu vực 16m50, Đức Dương mở bóng ra cánh cho Văn Nhiên đi xuống gần đường biên ngang, tạt bóng vào để Thanh Bình chạy cắt mặt đệm lòng ghi bàn thứ 3 cho đội tuyển Việt Nam.

Kết thúc trận đấu, các cầu thủ chủ nhà đánh giá cao lối chơi đồng đội của đội tuyển Việt Nam và tỏ ra rất ngạc nhiên, không tin rằng chúng ta mới chỉ có vỏn vẹn 1 tuần tập luyện cùng nhau.

HLV Riedl cũng tỏ ra hài lòng trước tinh thần thi đấu của toàn đội, nhất là sự sắc bén của các chân sút trên hàng công.

Theo lịch trình,  Đội tuyển Việt Nam còn một trận giao hữu vào ngày 5/10 với CLB Sagawa Kyubin Tokyo SC trước khi lên đường về nước ngày 6/10 để tham dự Cúp Thủ đô-Capital SHBank Cup từ ngày 10/10.

10.000 USD cho đội vô địch Capital SHBank Cup

Capital SHBank Cup 2006 với sự tham dự của ba đội tuyển Olympic Việt Nam, Olympic Malaysia và Olympic Thái Lan sẽ diễn ra tại SVĐ Hà Nội từ 10 đến 14/10, đội vô địch sẽ nhận được Cúp và 10.000 USD, tiền thưởng cho đội á quân và hạng ba lần lượt là 5.000 USD và 3.000 USD.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra đội nhiều điểm nhất giành chức vô địch. Nếu các đội có số điểm bằng nhau, việc xếp thứ hạng sẽ dựa vào các chỉ số phụ như hiệu số bàn thắng/thua, tổng số bàn thắng. Mỗi đội bóng được đăng ký 22 cầu thủ, trong mỗi trận đấu có thể thay thế tối đa 5 người.

Ngoài giải chính, BTC còn trao giải cho cầu thủ Việt Nam ghi bàn thắng đầu tiên trong mỗi trận đấu, giải thưởng cho khán giả và phóng viên ảnh. BTC giải còn cho biết, nếu khán giả mua vé hai trận đấu ngày 10 và 14/10 sẽ được tặng vé xem trận đấu ngày 12/10.  H.H

MỚI - NÓNG