HLV Riedl: “Hữu Thắng luôn trong tâm thức của tôi”

HLV Riedl: “Hữu Thắng luôn trong tâm thức của tôi”
TP - Việc gọi Hữu Thắng quay trở lại ĐT vào thời điểm này gây bất ngờ với nhiều người bởi tiền vệ này chưa thể lấy lại phong độ khi anh mới quay trở lại sân cỏ.
HLV Riedl: “Hữu Thắng luôn trong tâm thức của tôi” ảnh 1
Ông Afred Riedl

Sau khi loại tiền vệ Trường Giang vào chiều 11/4 vì lý do chấn thương không thể hồi phục kịp cho VTV-T&T Cup, sáng qua HLV Riedl lại tiếp tục trả trung vệ Duy Hoàng về CLB cũng bởi lý do tương tự khi trung vệ này không thể tăng tốc với hạt hạch nổi ở nách.

Để bổ sung lực lượng, ông thầy người Áo và VFF đã thống nhất gọi hậu vệ Minh Thiện (HAGL) và cựu tiền vệ đội trưởng Olympic QG Hữu Thắng lên tập trung cùng đội tuyển bắt đầu từ sáng nay 13/4, chỉ 3 ngày trước lễ khai mạc VTV-T&T Cup 2006.

Đây là 2 cái tên không nằm trong nhóm 3 cầu thủ dự bị mà chính ông Riedl đã đưa ra sau khi thành lập ĐTQG ngày 28/3 vừa qua.

Việc gọi Hữu Thắng quay trở lại ĐT vào thời điểm này gây bất ngờ với nhiều người bởi tiền vệ này chưa thể lấy lại phong độ khi anh mới quay trở lại sân cỏ sau một thời gian dài nghỉ dưỡng thương.

Nhưng với Riedl, ông lại có lý do riêng để gọi lại cầu thủ này và trong câu chuyện với các phóng viên, ông cũng không hề dấu giếm sự ưu ái của mình với cậu học trò cưng một thời với tuyên bố “Hữu Thắng luôn nằm trong tâm thức của tôi”.

Về phong độ của Hữu Thắng kể từ khi quay trở lại sân cỏ, HLV Riedl buộc phải thừa nhận tiền vệ này đã có màn trình diễn khá tệ trong trận cầu mà vị HLV trưởng này đã có mặt trên khán đài để kiểm tra năng lực thực tế của anh. Chính vì màn trình diễn tệ hại này, Hữu Thắng đã không có tên trong danh sách 25 cầu thủ đầu tiên.

Lý giải cho quyết định bất ngờ của mình, HLV Riedl biện minh sự chuẩn bị của ông không phải chỉ để dành cho VTV-T&T Cup diễn ra trong vài ngày tới mà là cả quá trình chuẩn bị cho nhiều giải đấu khác kéo dài tới năm 2007.

Và bởi vậy, ông muốn tạo cơ hội cho Hữu Thắng được sớm thể hiện mình trong màu áo đội tuyển, tạo “động lực” cho Thắng lấy lại phong độ. Ông Riedl cũng không quên chốt lại rằng ông cũng muốn so sánh thực tế khả năng của Hữu Thắng với các cầu thủ khác của đội, nếu không bằng thì...

HLV Riedl: “Hữu Thắng luôn trong tâm thức của tôi” ảnh 2
Buổi tập của đội tuyển trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, chiều 12/4 - ảnh: Phạm Yên

Nếu như “canh bạc” của HLV Riedl thành công, đây sẽ là một tin vui với ĐTVN bởi ai cũng rõ về khả năng chuyên môn của tiền vệ này, nhất là trong thời điểm ĐT đang thiếu trầm trọng vị trí tiền vệ trung tâm.

Nhưng nếu ông Riedl sai lầm, sẽ là một sự phí phạm lớn bởi những cầu thủ trẻ khác đã không có cơ hội khẳng định khả năng trong mắt ông. Rõ ràng, gọi Hữu Thắng vào ĐTQG chỉ là vấn đề thời gian và phụ thuộc vào phong độ của tiền vệ này.

Nên chăng thay vì “đặt cược” vào Hữu Thắng chưa đạt phong độ tốt, ông Riedl “đặt cửa” cho một gương mặt mới có lẽ sẽ thuyết phục hơn và biết đâu ông sẽ có một phát hiện mới cho riêng mình, như tấm gương Tấn Tài tại Honda Cup 2005?

Trở lại với đợt tập trung đầu tiên của ĐTQG, chiều qua, các tuyển thủ đã có buổi tập chiến thuật đầu tiên trên sân Mỹ Đình mà không có sự góp mặt của 2 cựu tuyển thủ Trường Giang, Duy Hoàng mới nhận quyết định trả về địa phương.

Theo kế hoạch, để tránh cái nắng gay gắt đầu hè, buổi tập sẽ bắt đầu từ 16h nhưng 18 cầu thủ trong trang phục gọn ghẽ đã vào sân khởi động từ 15h45.

Sau 45 phút thực hiện các bài tập vận động dưới sự chỉ đạo của các trợ lý Mai Đức Chung, Trần Công Minh, đúng 16h30, HLV Riedl chia đôi đội hình thi đấu đối kháng với mục đích rèn lại các kỹ năng tổ chức tấn công biên bằng những pha phối hợp nhanh, ít chạm.

Dù chỉ có 8 người/đội nhưng có thể dễ dàng nhận diện đội hình chính của HLV Riedl khi ông bố trí đội 1 gồm thủ môn Hồng Sơn, các hậu vệ Văn Nhiên, Huy Hoàng, Minh Đức, Văn Biển, 2 tiền vệ Minh Phương, Tài Em và tiền đạo Thanh Bình. Đội hình 2 có cặp tấn công Văn Thành, Anh Đức, 3 tiền vệ Bảo Khanh, Quý Sửu, Vũ Phong, 2 trung vệ Hoàng Thương, Quang Thanh.

Riêng tiền đạo Công Vinh mang vai trò tiền đạo trung gian. Điểm xuyết giữa những miếng phối hợp đánh biên này, HLV Riedl cũng sử dụng khá nhiều thời gian để hướng dẫn các cầu thủ thực hiện những tình huống đá phạt hàng rào cố định.

Trong những pha dàn xếp đá phạt này, Công Vinh, Bảo Khanh, Văn Nhiên là những cầu thủ được thực hành sút phạt nhiều nhất. Buổi tập kết thúc lúc 17h30 với những màn thả lỏng quen thuộc.

Theo kế hoạch, sau khi tiếp nhận 2 tuyển thủ mới, ngày hôm nay ĐT tiếp tục tập luyện tại TT HLQG I (Nhổn). Chiều 14/4, toàn đội có buổi tập chiến thuật cuối cùng trên sân Mỹ Đình, trước khi bước vào trận đầu tiên gặp U23 Uzbekistan chiều chủ nhật 16/4 tới. 

MỚI - NÓNG