HLV Riedl: Indo sẽ thắng 2-0 ở lượt đi

HLV Riedl: Indo sẽ thắng 2-0 ở lượt đi
TPO – HLV Alfred Riedl của Indonesia cho biết đội bóng của ông khó tái lập được kết quả 5-1 trước Malaysia như ở vòng đấu bảng vì đối thủ được chơi trên sân nhà. Nhưng tỉ số thắng 2-0 thì hoàn toàn có thể.

Phát biểu trước trận chung kết lượt đi AFF Suzuki 2010 sẽ diễn ra vào 19h ngày 26-12 trên sân Bukit Jalil của Malaysia, HLV Alfred Riedl cho biết: “Chúng tôi sẽ phải thi đấu dưới sức ép của các CĐV cuồng nhiệt đội chủ nhà. Tuy nhiên, các cầu thủ đang có tinh thần rất tốt. Nên nhớ là chúng tôi đã thắng toàn bộ những trận đã đấu ở giải năm nay”

HLV người Áo này cũng khẳng định: “Indonesia sẽ không chơi phòng ngự dù thi đấu trên sân khách. Tấn công là phong cách đã định hình của chúng tôi. Chẳng có lý do gì để không chơi cởi mở”

Cựu chiến lược gia từng dẫn dắt ĐT Việt Nam này cho biết: “Thật khó tái hiện kết quả 5-1 như ở vòng đấu bảng. Nhưng tôi nghĩ chiến thắng 2-0 cho Indonesia không phải điều gì quá khó khăn”.

Một chút vấn đề cho Indonesia khi tiền đạo hàng đầu của họ là Christian Gonzales đang có vấn đề về thể lực. Chân sút người gốc Uruguay này đã ghi được ba bàn thắng cho đội bóng xứ vạn đảo và đang là chân sút dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải. Nếu Gonzales không thi đấu thì một tiền đạo kì cựu Bambang Pamungkas có khả năng sẽ đá chính.

Khi còn dẫn dắt tuyển Việt Nam HLV Alfred Riedl được mệnh danh là “vua về nhì” khi thường xuyên thất bại ở những thời điểm quyết định danh hiệu. Indonesia cũng có dớp thua ở trận chung kết với ba thất bại liên tiếp ở Tiger Cup trước đây vào các năm 2000, 2002, 2004.

Lần này, trước đối thủ được đánh giá thấp hơn hẳn như Malaysia không biết Rield và Indonesia có vượt được dớp.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG