HLV Riedl: “Việt Nam sẽ vô địch!”

HLV Riedl: “Việt Nam sẽ vô địch!”
Sau trận hòa 0 - 0 với U21 Syria, HLV Riedl bất ngờ đưa ra tuyên bố chắc nịch: “Olympic VN sẽ thắng SV Hàn Quốc để đoạt chức vô địch!”.
HLV Riedl: “Việt Nam sẽ vô địch!” ảnh 1

Ông Riedl muốn hiện thực hóa cơ hội vàng giành ngôi vô địch LG Cup 2005, dù rằng trước giải đấu này, nhà cầm quân người áo chỉ dám đặt mục tiêu là thử nghiệm đội hình.

Ngoại trừ đội SV Hàn Quốc “hết cửa”, chức vô địch LG Cup 2005 vẫn rộng mở trao cơ hội cho U21 Syria, U23 Bulgaria và Olympic VN. Trên thực tế, cửa vô địch của U23 Bulgaria là hẹp nhất, bởi đội bóng xứ hoa hồng chỉ có thể đoạt ngôi nếu họ vượt qua U21 Syria và các học trò HLV Riedl sảy chân trước đội SV Hàn Quốc.

Trong khi đó, cơ hội của U21 Syria và Olympic VN là ngang nhau, bất kể đội bóng của HLV Riedl nhỉnh hơn chút ít nhờ lợi thế bàn thắng.

Ở tình thế so kè như vậy, hẳn nhiên HLV Riedl tiếc nuối cho cú đội đầu của Công Vinh trong phút cuối trận gặp U21 Syria không biến thành bàn thắng. Khi ấy, Olympic VN chỉ cần đủng đỉnh cầm hòa đội SV Hàn Quốc ở trận cuối là đủ điểm giành ngôi vô địch.

Dẫu sao, trước mắt ông Riedl và các học trò vẫn là một cơ hội vàng mà đội đàn anh (ĐTQG) đã để tuột vào tay chính đội SV Hàn Quốc ở trận chung kết năm ngoái.

Cái thuận của Olympic VN không chỉ ở các chỉ số thắng - bại. Việc được thi đấu sau khi chứng kiến 2 đối thủ cạnh tranh so tài cao thấp giúp Olympic VN có thể điều chỉnh cho phù hợp những điều kiện cần của ngôi vô địch.

Nếu U21 Syria và U23 Bulgaria bất phân thắng bại, Olympic VN cũng chỉ cần hòa đội SV Hàn Quốc là đủ. Song, trường hợp cuộc đọ sức ấy có thắng - thua phân minh thì đó có thể là phản ứng ngược, tạo sức ép tâm lý buộc phải thắng đối với các học trò HLV Riedl.

Ông Riedl tính sao với nước cờ rộng mà... hẹp của Olympic VN? Trái với tuyên bố dùng LG Cup 2005 làm nơi thử nghiệm đội hình, người ta thấy HLV Riedl có rất ít xáo trộn, trừ trường hợp bất khả kháng như vị trí của Bật Hiếu (thay bằng Phước Vĩnh) hay sự hoán chuyển giữa Quý Sửu - Quang Thanh.

Điều đó khẳng định tâm lý “hiếu thắng” của ông Riedl. Và điều ấy cũng cho thấy, tuyên bố “gạt LG sang một bên, nhường chỗ cho mục tiêu SEA Games 23” thật ra chỉ là... đòn gió của HLV Riedl, nhằm tránh sức ép tâm lý cho các học trò.

HLV Riedl: “Việt Nam sẽ vô địch!” ảnh 2

Cái tâm lý muốn tránh va chạm “tế nhị” và một cơ hội vàng để giành chức vô địch LG Cup 2005 làm người ta dễ dàng đoán biết, HLV Riedl sẽ không có nhiều xáo trộn về đội hình trong trận gặp đội SV Hàn Quốc so với đội hình chuẩn đã chơi 2 trận trước đó.

Trong đội hình ấy, giới chuyên gia và bản thân ông Riedl có phần nghi ngại khả năng của hậu vệ phải Hải Lâm. Tuy vậy, nỗi lo lớn nhất của ông Riedl trước cuộc đối đầu với đội SV Hàn Quốc lại chính là vị trí trung vệ của Minh Đức do lĩnh 2 thẻ vàng.

Trong điều kiện Bật Hiếu, Hoàng Thương dính chấn thương, sự vắng mặt của Minh Đức sẽ tạo ra lỗ hổng lớn ở hàng phòng ngự, khi mà sự kết dính giữa các vị trí vẫn là vấn đề lớn.

Ngược lại hàng phòng ngự, cuộc thử nghiệm Quang Thanh đá cặp cùng Quốc Vượng ở trung tâm hàng tiền vệ phần nào đem lại sự hài lòng cho ông Riedl. Song, phương án tấn công được trông đợi nhất vẫn xuất phát từ sự cơ động của 3 cầu thủ chơi cánh: Tấn Tài, Văn Trương và Quốc Anh.

Nếu 3 cầu thủ này tiếp tục chơi tốt, cặp tiền đạo Văn Quyến - Thanh Bình hẳn sẽ có nhiều cơ hội khoan phá hàng phòng ngự SV Hàn Quốc, nhất là khi đội bóng này chỉ còn là cái bóng so với đội hình đoạt ngôi vô địch LG Cup năm trước.

Cửa vô địch LG Cup 2005 của Olympic VN thế nào? Ông Riedl tin tưởng và đặt mục tiêu: Thắng. Trong tình thế đội SV Hàn Quốc sa sút thì cơ hội giành ngôi vô địch LG Cup 2005 của Olympic VN lại càng sáng. Bởi có như thế, ông Riedl và người hâm mộ bóng đá VN mới có nhiều niềm tin là “đầu LG Cup xuôi, thì đuôi SEA Games 23 mới lọt”!.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.