HLV Roma nói gì khi đội nhà suýt lập kỳ tích?

HLV Eusebio Di Francesco tự hào về các học trò.
HLV Eusebio Di Francesco tự hào về các học trò.
TPO - AS Roma suýt tái lập kỳ tích như trước Barca ở vòng tứ kết khi chơi một trận quả cảm trước Liverpool. Điều này khiến HLV Eusebio Di Francesco tự hào.

Trong cuộc tiếp đón Liverpool, AS Roma thi lấn lướt và giành chiến thắng 4-2 nhờ tình huống “đốt đền” của James Milner (15’ og) cùng các pha lập công của Edin Dzeko (52’), Radja Nainggolan (86’, 90+4’ pen). Hai bàn thắng của “The Kop” được thực hiện bởi Sadio Mane (9’), Georginio Wijnaldum (26’).

Tuy thắng trận nhưng Roma vẫn bị loại khi để thua chung cuộc 6-7 qua hai lượt trận. Thực tế, nếu rạng sáng nay AS Roma có thể ghi thêm 1 bàn thắng nữa và thắng 5-2, khi ấy họ sẽ san bằng cách biệt sau 2 lượt trận là 7-7 và đưa trận đấu vào 30 phút hiệp phụ. Một khi đá hiệp phụ, đội bóng thành Rome hoàn toàn có thể tạo ra kỳ tích như từng làm trước Barcelona. Tại tứ kết, AS Roma thua Barcelona 1-4 ở lượt đi, nhưng thắng lại 3-0 ở lượt về tại Olimpico, qua đó giành vé đi tiếp...

Chứng kiến học trò chơi một trận quả cảm trên sân nhà Olimpico vào rạng sáng nay, HLV Eusebio Di Francesco vô cùng tự hào. Ông khẳng định, đây là một trong những trận đấu hay nhất của AS Roma trong mùa giải năm nay, đồng thời nhấn mạnh, đội bóng thành Rome sẽ còn có những bước tiến mạnh mẽ trong tương lai.

“Chúng tôi đã có hiệp 2 bùng nổ. Sau khi bị dẫn trước 1-2, toàn đội vẫn thi đấu kiên cường, bản lĩnh. Chúng tôi đã ghi thêm được 3 bàn thắng. Điều đó cho thấy sự nỗ lực của các cầu thủ. Tôi tự hào vì sự kiên cường của toàn đội. Tôi vui vì tâm lý của họ đã được cải thiện nhiều sau trận lượt đi. Chúng tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều và sẽ chơi tốt ở mùa giải tới”, HLV Di Francesco lên tiếng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.