HLV Romania cay đắng xin lỗi sau 'cú sốc' Albania

HLV Anghel Iordănescu và học trò phải chia tay Euro 206 sau vòng đấu bảng.
HLV Anghel Iordănescu và học trò phải chia tay Euro 206 sau vòng đấu bảng.
TPO - HLV Anghel Iordănescu của Romania đã ngậm ngùi nói lời xin lỗi các cổ động viên sau khi đội bóng của ông để thua Albania 0-1 ở lượt cuối bảng A và phải dừng cuộc chơi EURO 2016.

Trận thua Albania có thể được xem là cú sốc lớn khi mà Romania được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ.

Thực tế trận đấu cho thấy, Romania nhập cuộc không hề tồi và tạo ra khá nhiều cơ hội dứt điểm trong khoảng thời gian đầu của trận đấu. Sau khi để thủng lưới ở phút thứ 43, đội bóng của Anghel Iordănescu cũng đã nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong phần còn lại của trận đấu. Thế nhưng, họ thiếu một chút sắc bén và may mắn để chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng.

Thua 0-1 trước Albania ở lượt trận cuối bảng A, Romania kết thúc chiến dịch vòng bảng với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận đấu, xếp ở vị trí "đội sổ" và phải nói lời chia tay EURO 2016.

Sau trận đấu, HLV Anghel Iordănescu đã lên tiếng xin lỗi các cổ động viên: "Đó là một thất bại và chúng tôi thực sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng sai lầm trong phòng thủ đã khiến chúng tôi phải nhận bàn thua".

Trong hiệp 2, chúng tôi đã cố gắng để áp đặt thế trận nhưng không thể ghi được bàn thắng. Nếu Romania có bàn thắng, trận đấu sẽ diễn ra theo một hướng khác."

Tôi cảm thấy thất vọng và tôi không thể tìm được từ gì để miên tả sự thất vọng của tôi lúc này."

Với thất bại trước Albania, Romania đã trở thành đội tuyển thứ 2 phải nói lời chia tay Euro 2016 sau Ukraine. Trong khi đó, Albania có 3 điểm và đang hy vọng điều thần kỳ sẽ giúp họ lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 1/8.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.