HLV Solskjaer có 250 triệu bảng để 'thay máu' M.U

HLV Gunnar Solskjaer được cấp hơn 250 triệu bảng để mua sắm tân binh.
HLV Gunnar Solskjaer được cấp hơn 250 triệu bảng để mua sắm tân binh.
TPO - Lãnh đạo M.U đã quyết định chi hơn 250 triệu bảng cho HLV Ole Gunnar Solskjaer "chiêu binh mãi mã" ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.
M.U vừa phải nhận một cái kết cực kỳ ảm đạm tại mùa giải năm nay khi thua 8/12 trận đấu cuối cùng. Chuỗi trận kém cỏi này khiến họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 tại Premier League và không được dự Champions League mùa tới.

Trước bối cảnh này, ban lãnh đạo M.U đã quyết định thanh lọc đội hình. Họ lên kế hoạch thanh lý nhiều cầu thủ và chuẩn bị mang về những tân binh chất lượng để thay thế. Theo tờ Metro, Phó chủ tịch Ed Woodward còn quyết định chi hơn 250 triệu bảng cho HLV Solskjaer nhằm giúp ông xây dựng đội hình mới để phục vụ cho các cuộc đua danh hiệu trong mùa giải tới.

Đồng thời, tờ báo này cũng khẳng định, mục tiêu mua sắm trong mùa giải mới của M.U bao gồm: Hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace); tiền vệ Declan Rice (West Ham); tiền vệ Bruno Fernandes và Saul Niguez (Atletico). Ngoài ra, “Quỷ đỏ” còn đang đàm phán mua cầu thủ chạy cánh Daniel James của Swansea và tiền đạo Nicolas Pepe bên phía Lille.

Hiện tại, M.U vẫn chưa có được tân binh nào, nhưng với hơn 250 triệu bảng, chắc chắn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, họ sẽ kích nổ nhiều “bom tấn” đáng chú ý.
Theo Metro
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.