HLV Toshiya Miura vẫn tránh báo chí

Thầy trò HLV Miura trong buổi tập đầu tiên trên đất Malaysia sáng qua. Ảnh: VSI
Thầy trò HLV Miura trong buổi tập đầu tiên trên đất Malaysia sáng qua. Ảnh: VSI
TP - Nhà cầm quân người Nhật Bản tiếp tục né tránh giới truyền thông trong nước trên đất Malaysia. Không có lý do nào được ông Miura trực tiếp giải thích cho quyết định của mình.

Phản ứng của ông Miura đã trở thành vấn đề gây bàn tán trong suốt những ngày qua. Kể từ buổi tập sau trận đấu với Philippines của đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội, HLV Toshiya Miura đã từ chối mọi đề nghị phỏng vấn của các phóng viên. Ban đầu, nhiều ý kiến nghi ngờ đây là kết quả của việc ông Miura kém vui với LĐBĐVN (VFF) vì kế hoạch di chuyển sang Malaysia không như ý. Tuy nhiên, dự đoán này về sau có vẻ như không có cơ sở. Vì vậy, đã có những suy luận khác cho rằng ông Miura muốn thu hút sức ép về phía mình nhằm giảm áp lực cho các cầu thủ.

  

Bản thân ông Miura chưa một lần giải thích quyết định của mình nên câu chuyện càng trở nên bí hiểm. Cho đến buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam tại Malaysia vào sáng qua, HLV Miura tiếp tục “nói không” với báo chí khi sau buổi tập đã lên thẳng xe về khách sạn. Người đứng ra trả lời các phóng viên là trưởng đoàn Mai Đức Chung. Nói về điều kiện ăn nghỉ, tập luyện của đội tuyển Việt Nam, ông Mai Đức Chung hôm qua cho biết, đội cảm thấy khá hài lòng.

“BTC nước chủ nhà đã hứa sẽ đảm bảo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam. Tinh thần các cầu thủ những ngày qua cũng rất tốt. Điều chúng tôi lo lắng nhất trước khi lên đường là điều kiện thời tiết thì khi sang đây cũng thấy không phải quá lo. Thời tiết có nắng nóng nhưng không tới mức gây khó chịu và ảnh hưởng tới sức khỏe cầu thủ. Hơn nữa trận đấu với Malaysia sẽ diễn ra vào 20h (giờ địa phương-pv) nên trời sẽ dịu mát hơn nhiều”-ông Mai Đức Chung nói.

Theo ông Mai Đức Chung, Malaysia hiện đang chịu nhiều sức ép hơn so với Việt Nam trước trận đấu tại sân Shah Alam. Có 2 lý do, một là Malaysia chịu sức ép từ sự đòi hỏi của người hâm mộ nước nhà và hai là Malaysia sẽ mất 2 trụ cột khi gặp Việt Nam, tiền đạo Mohd Amri Yahyah và một người khác, Mohd Shukor Adan, đều vì thẻ phạt. 

“Những trận giao hữu trên sân nhà gần đây, Malaysia đều thất bại nên cũng chịu áp lực rất lớn, chưa kể họ vừa thua chúng ta 1-3 ở trận giao hữu tại Mỹ Đình. Tôi nghĩ rằng đây là áp lực của họ. Trong khi đó, các cầu thủ của chúng ta rất thoải mái về mặt tinh thần” - ông Mai Đức Chung cho biết.

Một vấn đề khác cũng được ông Mai Đức Chung đề cập đến hôm qua, là việc trong quá khứ, các CĐV Malaysia từng có nhiều hành vi quá khích trong các trận đấu với tuyển Việt Nam. Cụ thể như ở AFF Cup 2010, trận lượt đi trên sân Bukit Jalil, các CĐV Malaysia đã ném pháo sáng, chiếu laser vào các cầu thủ Việt Nam.

“Trong cuộc họp kỹ thuật sắp tới, tôi sẽ kiến nghị với BTC để ngăn chặn việc này. Hành động của các CĐV Malaysia sẽ đe dọa tới tinh thần thi đấu của cầu thủ Việt Nam”- ông Chung nói.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam, sáng qua hậu vệ Ngọc Hải đã tập luyện trở lại cùng các đồng đội sau khi bị chấn thương gân kheo ở Hà Nội. Hậu vệ Xuân Thành và tiền vệ Vũ Minh Tuấn trong khi đó vẫn phải tập riêng. Vũ Minh Tuấn sẽ không được thi đấu trận lượt đi với Malaysia do đã nhận 2 thẻ vàng và hiện vẫn chưa thể xác định HLV Miura sẽ sử dụng ai thay cho vị trí của tiền vệ Quảng Ninh. 

Trong buổi tập kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ tại Kuala Lumpur, HLV Toshiya Miura đã cho toàn đội tập đi tập lại nhiều lần các bài đánh biên, cũng như các tình huống bóng “chết”. Dù trưởng đoàn Mai Đức Chung khẳng định Việt Nam sẽ chơi tấn công để giành chiến thắng trước Malaysia, nhưng trong các buổi họp đội, HLV Toshiya Miura được biết đã yêu cầu các cầu thủ phải tập trung tối đa cho nhiệm vụ phòng ngự. Hàng thủ từ trước và trong giải đấu vẫn bị coi là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam.


MỚI - NÓNG