HLV Tottenham muối mặt xin lỗi M.U vì học trò đá láo

Pha bóng Sissoko đạp vào Daniel James khiến M.U phẫn nộ.
Pha bóng Sissoko đạp vào Daniel James khiến M.U phẫn nộ.
TPO - Chứng kiến các pha vào bóng thô bạo quá mức cần thiết trong trận giao hữu với M.U, HLV Pochettino của Tottenham đã lên tiếng xin lỗi đối thủ.

Hôm qua, Tottenham đã thua M.U 1-2 trong trận đấu thuộc giải giao hữu ICC 2019 tại Thượng Hải. Ở trận đấu này, đội bóng thành London để lại hình ảnh xấu xí với hàng loạt pha vào bóng thô bạo quá mức cần thiết. Trong đó đáng chú ý nhất là pha Sissoko cố ý đạp vào người Daniel James của M.U ở giữa hiệp một.

Sau trận đấu, HLV Pochettino tỏ ra khá khó chịu với những gì các học trò đã làm. HLV người Argentina thậm chí lên tiếng xin lỗi M.U vì các cầu thủ của ông đã chơi không đẹp trong một trận đấu mang tính chất giao hữu.

HLV Pochettino nói: “Một số tình huống trong trận đấu khiến tôi cảm thấy khó chịu và không vui. Đây chỉ là một trận đấu giao hữu và cho dù bạn có mệt mỏi vì thời tiết hay bất cứ lý do gì, bạn cũng không đúng khi hành động quá khích như vậy”.

“Thay mặt các cầu thủ, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến M.U. Các cầu thủ Tottenham không cố ý đá xấu, nhưng đôi khi họ tỏ ra quá quyết liệt và dẫn đến các tình huống không hay trên sân”.

Bên cạnh đó, HLV Pochettino cũng gửi lời hỏi thăm đến Eric Bailly. Trung vệ của M.U đã bị chấn thương nặng trong nỗ lực ngăn cản Son Heung-min ở hiệp hai. HLV của Tottenham nói thêm: “Tôi rất tiếc về trường hợp của Bailly, nhưng cậu ấy đã tự làm mình bị thương. Hy vọng cậu ấy sẽ sớm hồi phục”.

Về phía M.U, HLV Solskjaer không tỏ ra khó chịu về sự quyết liệt của Tottenham. Ngược lại, ông cho rằng đây là một bài tập tốt cho M.U trong bối cảnh Ngoại hạng Anh 2019-20 sắp khởi tranh.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.