HLV từ chức, Argentina tiếp tục tan đàn xẻ nghé

HLV Martino bất ngờ rời khỏi ĐT Argentina.
HLV Martino bất ngờ rời khỏi ĐT Argentina.
TPO - Rạng sáng nay (giờ Việt Nam), nhà cầm quân Tata Martino bất ngờ tuyên bố từ chức HLV trưởng đội tuyển Argentina vì  cảm thấy mình không thể mang lại thành công cho đội nhà.
Cách đây khoảng 1 tuần, Argentina để thua Chile trong trận chung kết Copa America 2016. Đây là trận chung kết thứ 3 liên tiếp, “La Albiceleste” thất bại và là lần thứ 2 liên tiếp, họ gục ngã trước Chile trên chấm luân lưu 11m. Quá thất vọng, ngay sau trận đấu, Lionel Messi đã tuyên bố giã từ ĐTQG. Ngay sau đó, một vài ngôi sao khác cũng bóng gió muốn theo chân siêu sao thuộc biên chế Barcelona.
Người hâm mộ Argentina rất lo lắng. Trong những ngày qua, rất nhiều nhóm CĐV đã kêu gọi Messi suy nghĩ lại. Thậm chí khoảng 10.000 CĐV còn tụ tập tại một quảng trường lớn thuộc thủ đô Buenos Aires để phản đối kế hoạch giã từ ĐTQG của Messi. Cho tới lúc này, Messi chưa đưa ra hồi đáp.
Khi mà chuyện Messi có ý định giã từ ĐT Argentina còn chưa lắng xuống, thì bóng đá nước này chịu thêm cú sốc mới. Rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), HLV Tata Martino đã bất ngờ tuyên bố từ chức. Lý do mà cựu HLV Barcelona đưa ra là ông cảm thấy mình không thể đưa đội tuyển nước nhà tới thành công. Tuy vậy, nguồn tin từ tờ Ole cho hay, giữa Martino và Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) đã xảy ra một số bất đồng trong quá trình chuẩn bị cho Olympic 2016, nên ông quyết định ra đi.
Phía AFA chưa đưa ra thông báo cụ thể về việc Martino từ chức, nhưng họ cũng đang gấp rút tìm kiếm một gương mặt mới thay thế để dẫn dắt đội Olympic nước này dự Thế vận hội tại Brazil trong tháng tới. Martino dẫn dắt ĐT Argentina hồi tháng 8/2014 thay cho tiền nhiệm Alejandro Sabella, và thành công lớn nhất của ông là giúp đội nhà 2 năm liên tiếp vào chung kết Copa America (đều thua trước Chile).
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.