HLV tuyển Thái Lan vẫn tự tin vô địch AFF Cup 2018

HLV Milovan Rajevac của ĐT Thái Lan.
HLV Milovan Rajevac của ĐT Thái Lan.
TPO - Không có sự phục vụ của “bộ tứ siêu đẳng” Chanathip, Dangda, Therathon và Kawin, đồng thời quá trình chuẩn bị không thực sự suôn sẻ, nhưng HLV Rajevac vẫn tự tin sẽ cùng tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2018.

Theo thông tin mới đây từ LĐBĐ Thái Lan (FAT), bộ tứ ngôi sao hiện thi đấu ở nước ngoài gồm Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima), Chanathip Songkhasin (Consadole Sapporo), Teerapon Boonmatan (Vissel Kobe) và Kawin Thamsatchanan (Oud-Heverlee Leuven) sẽ không cùng ĐT Thái Lan tham dự AFF Cup 2018 vào tháng 11 tới.

Không có 4 ngôi sao xuất sắc nhất bóng đá Thái Lan, rõ ràng HLV Milovan Rajevac sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giúp “Voi chiến” bảo vệ thành công chức vô địch. Chưa kể, trong thời gian gần đây, quá trình thử nghiệm đội hình ĐT Thái Lan không “bộ tứ siêu đẳng” cũng gặp nhiều khó khăn, mang tới những kết quả không thực sự tốt như ý muốn.

Cụ thể, ở trận giao hữu với tuyển Hong Kong (Trung Quốc) mới đây, HLV Milovan Rajevac đã tung ra đội hình gồm nhiều gương mặt trẻ trung và chỉ có thể giành chiến thắng 1-0. Tuy vậy, khi trao đổi với báo chí Thái Lan, nhà cầm quân người Serbia vẫn rất lạc quan hướng tới AFF Cup 2018, đồng thời tin rằng mình và các học trò đủ sức bước lên bục cao nhất.

"Trận đấu với Hong Kong rất hay. Nhìn chung tôi hài lòng về trận đấu này. Tất nhiên, đội bóng vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện trong thời gian tới. Chúng tôi còn đủ thời gian để sửa chữa những sai lầm. Tôi tin Thái Lan sẽ trình diễn bộ mặt tích cực hơn nữa tại giải đấu AFF Cup”, HLV Milovan Rajevac cho hay.

Vào 14/12 tới đây, ĐT Thái Lan sẽ có thêm một trận giao hữu với Trinidad & Tobago. Đây là cuộc đọ sức mà HLV Rajevac sẽ sử dụng đội hình kinh nghiệm hơn so với trận gặp Hong Kong. Trận đấu này cũng được LĐBĐ Thái Lan (FAT) tổ chức để tri ân những đóng góp của thủ môn kỳ cựu Sinthaweechai, người sẽ chia tay ĐT Thái Lan sau 15 năm gắn bó.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.