HLV U23 Hàn Quốc 'bắt bài' thầy trò Park Hang-seo

HLV Kim Bong-gil
HLV Kim Bong-gil
HLV Kim Bong-gil của U23 Hàn Quốc cho rằng U23 Việt Nam có các cầu thủ tốc độ và giỏi phản công. Tuy nhiên, nhà cầm quân này cho rằng hàng thủ của U23 Việt Nam "có vấn đề".

Việt Nam và Hàn Quốc cùng nằm ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á. Hai đội sẽ gặp nhau trong trận ra quân ngày 11/1. HLV U23 Hàn Quốc Kim Bong-gil nhận định về U23 Việt Nam trước khi đụng độ: “Tôi đã nghiên cứu về U23 Việt Nam. Đội bóng này có các cầu thủ nhanh nhẹn, giỏi phản công”, HLV Kim Bong-gil chia sẻ. “Tuy nhiên, U23 Việt Nam đang có những vấn đề ở hàng thủ. Tôi sẽ cho các học trò đá áp sát, gây áp lực lớn khi đối đầu”.

Sau khi lên dẫn dắt U23 Việt Nam thay HLV Hữu Thắng, HLV Park Hang-seo cho đội chuyển sang sơ đồ ba hậu vệ. Hệ thống phòng ngự hoạt động chưa hiệu quả, liên tục mắc những sai sót trong các trận giao hữu vừa qua. Đội mới chỉ giữ sạch lưới được một trận, khi gặp U23 Myanmar tại M150- Cup, thủng lưới 7 bàn khi đối đầu U23 Uzbekistan (thua 1-2), U23 Thái Lan (thắng 2-1), Ulsan Hyundai (thua 2-3) và U23 Palestine (1-1).

HLV Kim Bong-gil cho biết thắng U23 Việt Nam là nhiệm vụ bắt buộc. Mục tiêu của ông và các học trò tại giải năm nay là lên ngôi vô địch. Ở giải đấu cách đây hai năm, trong khi U23 Việt Nam dừng bước ngay từ vòng bảng với ba trận thua thì U23 Hàn Quốc tiến vào tới trận chung kết. Đội bóng xứ Kim chi tuột chức vô địch  khi dẫn trước 2-0 rồi để Nhật Bản lội ngược dòng thắng 3-2.
HLV Kim Bong-gil tự tin sẽ đánh bại U23 Việt Nam.

“Tôi cũng như các HLV khác, đến giải đấu này với mục tiêu giành Cup. Tuy nhiên, trước tiên chúng tôi phải vào tới bán kết đã, rồi mới nghĩ tới ngai vàng”, HLV Kim Bong-gil chia sẻ thêm.

Đến Trung Quốc, HLV Kim Bong-gil mang theo lực lượng mạnh. Trong số 23 cầu thủ có 13 người đã chơi bóng tại K-League, giải đấu số một Hàn Quốc cùng 2 người đang thi đấu ở châu Âu là Hwang Ki-wook (CLB Tubize của Bỉ) và Park In-hyeok (CLB Vojvodina của Serbia).

HLV Kim Bong-gil tuyên bố Hàn Quốc chơi thiên về bóng ngắn, linh hoạt giữa sơ đồ 4-2-3-1 và 4-1-2-3. Tuy nhiên, khó có thể kiểm chứng điều này khi thời gian qua chiến lược gia sinh năm 1966 làm mọi cách có thể để bịt kín thông tin về đội bóng của mình.

U23 Hàn Quốc không thi đấu giao hữu với các đội nước ngoài. Những khi đá với các đội bóng trong nước, HLV Kim Bong-gil luôn yêu cầu “đóng cửa”, không cho người hâm mộ và truyền thông chứng kiến.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG