HLV Indonesia có chiến thuật để đánh bại U23 Việt Nam?

HLV U23 Indonesia, Indra Sjafri.
HLV U23 Indonesia, Indra Sjafri.
TPO - HLV U23 Indonesia, Indra Sjafri tự tin ông đã có chiến thuật để đánh bại U23 Việt Nam trong trận đấu tối nay.

Trong trận ra quân ở bảng K vòng loại giải U23 châu Á 2020, U23 Indonesia đã thua sốc U23 Thái Lan với tỉ số 0-4. Đây là kết quả khó chấp nhận với thầy trò HLV Indra Sjafri bởi lẽ họ từng đánh bại đối thủ ở trận chung kết giải U22 Đông Nam Á diễn ra hồi cuối tháng 2.

Thất bại nặng nề trước U23 Thái Lan khiến U23 Indonesia còn rất ít cơ hội giành ngôi đầu bảng và vé vào thẳng vòng chung kết U23 châu Á 2020. Họ cũng buộc phải thắng U23 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 để nuôi hy vọng giành vé vớt.

Trước tình thế đó, HLV Indra Sjafri tự tin ông đã có chiến thuật để đánh bại U23 Việt Nam ngay tại sân vận động Mỹ Đình. Chia sẻ với tờ Bola Sport, HLV Indra Sjafri nói: “Sau thất bại trước Thái Lan, chúng tôi cần phải làm hai điều. Một, các cầu thủ phải lấy lại tâm lý chiến đấu và sẵn sàng thi đấu với tuyển Việt Nam. Tâm lý phải được cải thiện. Ý chí phải được lấy lại. Chúng tôi phải sẵn sàng cho trận đấu tối nay”.

“Thứ hai, chúng tôi đã xem lại các trận đấu vừa qua và tìm ra đối sách phù hợp. Chúng tôi đã có những bài tập để hướng đến việc đánh bại tuyển Việt Nam. Chúng tôi đã có buổi tập đặc biệt, dự đoán chiến thuật của Việt Nam và tìm ra cách đánh bại họ. Chúng tôi sẽ cho mọi người thấy phản ứng của đội sau thất bại nặng nề ở trận ra quân”.

Theo lịch, U23 Indonesia sẽ gặp U23 Việt Nam vào lúc 20h00 tối nay. Sau trận đấu này, U23 Indonesia sẽ gặp đối thủ yếu nhất bảng K là U23 Brunei vào lúc 17h00 ngày 26/3.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.