HLV Uzbekistan 'kết' 2 ngôi sao ở tuyển U23 Việt Nam

Tiền đạo Quang Hải của CLB Hà Nội chơi đặc biệt xuất sắc ở VCK U23 châu Á 2018.
Tiền đạo Quang Hải của CLB Hà Nội chơi đặc biệt xuất sắc ở VCK U23 châu Á 2018.
TPO - Ông Nuraliev Dilshod đặc biệt ấn tượng với 2 gương mặt ở đội tuyển U23 Việt Nam, tiền đạo Quang Hải và hậu vệ Hồng Duy.

U23 Uzbekistan từng chạm trán U23 Việt Nam ở trận Chung kết U23 châu Á 2018, với kết quả giành chiến thắng 2-1 sau 120 thi đấu. Tiền đạo Quang Hải là người ghi bàn duy nhất cho U23 Việt Nam, với pha sút phạt đẳng cấp.

“Do khác biệt ngôn ngữ nên tôi không nhớ tên cầu thủ U23 Việt Nam. Nhưng tôi rất ấn tượng với số 7 (Hồng Duy) và số 19 (Quảng Hải). Cậu ấy (Quang Hải) đã ghi bàn từ một pha đá phạt rất đẹp mắt ở trận chung kết”-ông Nuraliev Dilshod cho biết.

HLV Dilshod gửi lời cảm ơn tới LĐBĐVN (VFF) vì sự chuẩn bị và đón tiếp chu đáo với đội, đồng thời đánh giá những gì U23 Việt Nam thể hiện ở Thường Châu (Trung Quốc) cho thấy đội bóng rất có tiềm lực.

Ông Dilshod nói: “Sau giải đấu trên chúng tôi đã có chuyên gia phân tích băng hình về U23 Việt Nam. Ở giải tới đây (U23 quốc tế-Vinaphone), hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục có các trận đấu cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm”.

Theo lịch thi đấu U23 quốc tế-cúp Vinaphone 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp U23 Uzbekistan vào ngày 7/8. Sau trận đấu này, đội sẽ di chuyển vào Bình Dương trước khi lên đường sang Indonesia vào ngày 11/7 để chuẩn bị cho Asiad 2018.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.