HLV Van Gaal muốn hôn Depay

Memphis Depay ăn mừng bàn thắng vào lưới Bruges ở trận lượt đi vòng play-off Champions League rạng sáng 19/8. Ảnh: Mailonline
Memphis Depay ăn mừng bàn thắng vào lưới Bruges ở trận lượt đi vòng play-off Champions League rạng sáng 19/8. Ảnh: Mailonline
TP - Chiến lược gia người Hà Lan tuyên bố muốn hôn Memphis Depay ngay trong đêm sau khi người đồng hương lập cú đúp trong trận thắng Bruges, giúp Manchester United có lợi thế lớn trong việc góp mặt ở vòng đấu bảng Champions League.

Bản hợp đồng trị giá 31 triệu bảng hồi mùa hè của Manchester United đã có được những bàn thắng đầu tiên của mình trong màu áo mới, đồng thời kiến tạo cho Marouane Fellaini ghi bàn thứ 3 trong cuộc ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trên sân nhà của thày trò HLV Van Gaal. Trước đó, pha đá phản lưới nhà của Michael Carrick đã đẩy Manchester United vào thế rượt đuổi ngay từ đầu trận trong cuộc tiếp đón Bruges.

Bàn thắng từ pha đánh đầu phút cuối trận của Fellaini, sau khi đội khách Bruges chỉ còn 10 người trên sân do Brandon Mechele bị truất quyền thi đấu, giúp Manchester United có cách biệt 2 bàn trước chuyến làm khách ở trận lượt về trên đất Bỉ vào giữa tuần tới.

Sau trận đấu, Depay có vẻ tiếc nuối khi không thể lập cú hat-trick nhưng HLV Van Gaal lại tỏ ra vô cùng hào hứng với màn trình diễn của cậu học trò với tuyên bố: “Tôi muốn hôn cậu ấy hôm nay bởi khi bạn ghi được 2 bàn thắng và kiến tạo một bàn thắng khác thì theo lẽ thường bạn chính là người hùng”.

“Cậu ấy không bao giờ thỏa mãn với những gì đã làm và tôi thích tính cách đó bởi bạn phải biết mình đang làm gì và cũng như bạn có thể làm gì. Khi đó khát vọng tiến bộ của bạn càng lớn hơn. Đó chính là Memphis”, chiến lược gia người Hà Lan không tiếc lời khen ngợi cậu học trò.

Sau trận đấu, báo chí Anh cũng tỏ ra rộng rãi lời khen với chân sút mới của Manchester United. Thậm chí, tờ Telegraph còn cho rằng Memphis Depay sẽ là nhà vua mới tại Old Trafford và HLV Van Gaal đã tìm đúng người để trao lại chiếc áo số 7 huyền thoại.

Kể từ khi Cristiano Ronaldo rời Old Trafford năm 2009, chiếc áo số 7 đã trải qua vài đời chủ, nhưng không ai giúp số áo đó lấy lại được danh tiếng của mình như thời gắn bó với Eric Cantona, David Beckham hay Ronaldo. Người gần nhất được vinh dự mang chiếc áo này là tiền vệ Di Maria sau vụ chuyển nhượng kỷ lục từ Real Madrid. Tuy nhiên, ngôi sao người Argentina chỉ được mặc nó đúng một mùa và hè qua đã bị bán tống bán tháo tới Paris Saint Germain.

Với trận thắng đậm lượt đi, cơ hội vào vòng bảng hiện rất rộng mở với Manchester United. Cùng với đó là hàng chục triệu bảng tiền thưởng và bản quyền truyền hình nhờ việc góp mặt ở vòng bảng Champions League. Và khả năng M.U có được chữ ký của Pedro càng lớn hơn khi mà một trong những vấn đề khiến ngôi sao của Barca còn lưỡng lự chưa đặt bút ký hợp đồng chính là nguy cơ M.U không được góp mặt ở Champions League năm nay.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.