HLV Van Gaal thất vọng cùng cực về Kagawa

Kagawa không thể hiện được nhiều dù đã có cơ hội
Kagawa không thể hiện được nhiều dù đã có cơ hội
TPO - HLV Louis van Gaal vừa bỏ qua nguyên tắc bảo vệ học trò để thú nhận ông thất vọng với tiền vệ Kagawa. Nhà cầm quân người Hà Lan nói thằng rằng, cầu thủ này không phù hợp với triết lý bóng đá của ông.

Kagawa không được sử dụng trong hai trận đấu đầu tiên của HLV Van Gaal tại Manchester United ở Premier League. Thậm chí khi cần người vào đá vị trí tiền vệ trung tâm, HLV người Hà Lan cũng quyết định chọn Adnan Januzaj, chứ không phải cầu thủ người Nhật. Đó thực sự là một nỗi đau của Kagawa khi kinh nghiệm của anh không được xem trọng bằng tài năng trẻ người Bỉ.

Mọi việc đang xấu đi trông thấy với tuyển thủ Nhật Bản. Dường như anh không còn được đoái hoài dù hàng tiền vệ Manchester United đang thiếu hụt lực lượng do các cầu thủ Michael Carrick, Ander Herrera, Anderson và Marouane Fellaini bị chấn thương.

Thực ra, HLV Van Gaal từng cố dùng Kagawa như là một trong hai tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-5-2 ở chuyến du đấu tại Mỹ. Tuy nhiên, tiền vệ 25 tuổi này không thể sánh ngang cùng với tiền vệ tấn công Juan Mata.

Xem ra cuộc phiêu lưu của tuyển thủ Nhật Bản tại Old Trafford đang đến hồi kết. Có thông tin, Kagawa sẽ ra đi và khả năng sẽ trở lại đội bóng cũ Borussia Dortmund.

“Với Kagawa, tôi đã cố gắng đưa anh thi đấu đúng vị trí trong chuyến du đấu tại Mỹ, nhưng cậu ấy không thể đáp ứng mong muốn và triết lý của tôi”, HLV Van Gaal đã nói như vậy sau trận hòa 1-1 tại Sunderland.

Trận đấu tiếp theo của Manchester United là vòng 2 League Cup đêm nay gặp đội bóng tí hon ở giải hạng nhì Milton Keynes Dons. Nếu Herrera bình phục sức khỏe, Kagawa lại sẽ ngồi chơi trên băng ghế dự bị.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.